tuyển sinh đại học

Cập nhập tin tức tuyển sinh đại học

Nhiều trường đại học lớn tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Luật Hà Nội và hàng loạt trường đại học công lập phải xét tuyển bổ sung năm 2023.

Tầm quan trọng của đào tạo sau đại học trong kỷ nguyên 4.0

Đào tạo sau đại học không chỉ nhằm mục tiêu bằng cấp, mà còn là quá trình tích luỹ kiến thức mới và trang bị thêm năng lực quản lý để trở thành nhân sự chất lượng cao trong kỷ nguyên 4.0.

Truyền thông Marketing quá hot, Đại học Gia Định xét tuyển bổ sung

Truyền thông Marketing là ngành thu hút nhiều bạn trẻ lựa chọn để học tập, xây dựng sự nghiệp bởi có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, môi trường năng động, sáng tạo.

Trường Đại học Trưng Vương xét tuyển bổ sung 610 chỉ tiêu

Sau khi công bố điểm chuẩn, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Trưng Vương thông báo xét tuyển bổ sung trình độ đại học chính quy với 14 ngành học với 610 chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ từ 15 đến 19,5 điểm, hạn nộp hồ sơ đến ngày 31/12/2023.

Gần 118.000 thí sinh trúng tuyển đại học nhưng không nhập học

Bộ GD-ĐT vừa thông tin số liệu thống kê về tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2023. Có đến 117.795 em dù trúng tuyển đợt 1 nhưng không xác nhận nhập học, chiếm tỷ lệ 19,2%.

Hơn 20 trường đại học công lập còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung

Dưới đây là danh sách các trường đại học công lập còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung trong kỳ tuyển sinh năm 2023.

3 thủ khoa năm 2023 chọn theo học Trường ĐH Ngoại thương

Đến thời điểm này, thủ khoa các khối thi của kỳ tuyển sinh năm 2023 đã xác định chắc chắn trúng tuyển vào ngành/trường đại học nào.

Các trường đại học nào tuyển bổ sung ngành Y, Dược?

Tính đến thời điểm này, hầu hết các trường có nhu cầu xét tuyển bổ sung đã công bố chỉ tiêu và các điều kiện xét tuyển.

Đừng ‘cuồng’ IELTS quá mức bởi ‘tiếng Anh không thể giúp kỹ sư xây nhà’

Việc ưu tiên IELTS chỉ nên áp dụng với những ngành liên quan đến ngôn ngữ hoặc các chương trình liên kết tiếng Anh. Điều này sẽ trả IELTS về đúng vị trí, tránh hiện tượng cả xã hội đổ xô chạy theo loại chứng chỉ này.

Một trường 891 học sinh xét tuyển đại học có đến 212 em đỗ y dược

Tại kỳ tuyển sinh đại học năm 2023, trong số 891 học sinh của Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông tham gia xét tuyển đã có tới 212 em trúng tuyển vào các trường y dược.

92,7% thí sinh đăng ký xét tuyển đại học đã trúng tuyển đợt 1

Theo Vụ giáo dục Đại học - Bộ GD-ĐT, trong kỳ tuyển sinh năm đại học 2023, sau lọc ảo đã có 92,7% số thí sinh trúng tuyển (đợt 1) trên tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển.

Hơn 1000 sinh viên nhập học Đại học Kinh Bắc đợt 1

Ngày 26/8, trường Đại học Kinh Bắc (TP. Bắc Ninh) đã tổ chức nhập học cho hơn 1000 thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy đợt 1 năm 2023.

Gần 70% thí sinh trúng tuyển đại học sớm là ảo

'Số thí sinh trúng tuyển sớm vào các trường đại học chọn đăng ký nguyện vọng 1 chỉ chiếm 32.2%. Điều này chứng tỏ số lượng ảo rất nhiều, còn khoảng 70%'.

Dùng thay điểm thi sẽ đem lại nhiều hệ lụy, cần trả IELTS về đúng vị trí

“Việc ưu tiên chứng chỉ IELTS trong thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học khiến nhiều gia đình đổ xô cho con em học ngoại ngữ. Nhưng khi chạy theo tiếng Anh mà bỏ qua các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác, có thể gây nguy hiểm cho đất nước”.

Thủ khoa thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội đỗ trường nào?

Bùi An Huy - thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực, ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2023 gây ấn tượng với người đối diện bởi chiều cao 1m90. Nam sinh đã đăng ký, trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tỷ lệ thất nghiệp cao, thí sinh Trung Quốc đăng ký trường quân sự tăng kỷ lục

17.000 thí sinh Trung Quốc đăng ký vào trường quân sự năm 2023 trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 16-24 tuổi nước này tăng cao kỷ lục.

Cách xác nhận nhập học trực tuyến năm 2023

Từ ngày 24/8 đến 17h ngày 8/9 thí sinh đã trúng tuyển đại học năm 2023 cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Sau đây là cách xác nhận nhập học trực tuyến.

Ngành học điểm cao tới khắc nghiệt khiến thủ khoa cũng trượt nguyện vọng 1

Vượt qua Y Dược, Sư phạm, các ngành về máy tính như: Khoa học Máy tính, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin... năm nay tiếp tục ''lên ngôi'' khi điểm chuẩn rất cao.

ĐH Quốc gia Hà Nội thi Đánh giá năng lực thêm ở 3 tỉnh, giảm số đợt thi

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết thi Đánh giá năng lực (HSA) năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024 do Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 24/8.

Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2023

Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2023 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.