- Dù không còn ở đỉnh dịch nhưng diễn biến của bệnh tay chân miệng vẫn khá phức tạp. Bên cạnh đó, bệnh hô hấp đang quá tải chưa từng thấy khiến ngành y tế “căng như dây đàn”.


Ngược lại với Bệnh viện Nhi Đồng 1, chỉ có khoảng 60 ca tay chân miệng nội trú và vài ca nặng thì ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 tình hình phức tạp hơn nhiều.

Bệnh tay chân miệng phức tạp. Ảnh: Thanh Huyền

Theo bác sĩ Phạm Mai Đằng, Phó Phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, vào tháng 1 và 2, số bệnh nhi tới khám tay chân miệng chỉ khoảng trên 1.000 trường hợp, nhưng đột xuất tăng lên từ tháng 8 là 18.944 ca và tháng 9 là 26.375 ca.

Tổng số bệnh nhi khám tay chân miệng đầu năm tới nay là hơn 70.000 ca.

Theo bác sĩ Đằng, nếu tháng 5, các bác sĩ mừng vì lượng bệnh nhi tay chân miệng nội trú chỉ còn 45 ca, đến nay các bé phải nằm viện mỗi tháng lại mau chóng tăng lên con số 70, 92, rồi 149 ca.

Cụ thể, vào thời điểm này bệnh nhi tay chân miệng nội trú tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang ở mức trên 140 ca. Tổng số ca tay chân miệng nội trú từ đầu năm tới nay ở bệnh viện này khoảng 6.000 ca (3 ca tử vong, 3 ca bệnh nặng xin về).

Bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 có tới 70% ngụ tại TP.HCM, trong khi ngược lại tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 phần lớn là bệnh nhi ở tỉnh. Các bệnh nhi bị nhiễm tay chân miệng chủ yếu sống ở các nhà trọ gần khu chế xuất, hoặc các quận, huyện vùng ven như Bình Chánh, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Tân Phú, Thủ Đức…

Theo bác sĩ Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, dù số bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết ở một số khu vực có tăng nhưng tính trên tổng số ca toàn TP vẫn đang giảm. Sợ nhất bệnh hô hấp, bởi đang vào mùa khô, điều kiện lý tưởng cho cúm siêu vi phát triển.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, từ tháng 7 tới nay luôn trong tình trạng quá tải bệnh hô hấp. Trung bình mỗi tháng có tới trên 6.000 ca tới khám vì bệnh hô hấp, số bệnh phải nằm viện tháng nào cũng trên 3.000 trường hợp. Trong đó, 50 trường hợp bị quá nặng, xin về và 43 bé đã tử vong.

Tình hình bệnh hô hấp ở Nhi Đồng 1 cũng không kém gay cấn, với 300 ca nội trú, tăng khoảng 20 % so với bình thường.

Thanh Huyền