Tối ngày 10/10, Bán kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã diễn ra tại Hà Nội với phần trình diễn của 59 người đẹp. 35 nhan sắc rực rỡ nhất sẽ tiếp tục bước vào đêm thi Chung kết ngày 21/11 tới đây.

{keywords}
 

Cuộc thi năm nay mang chủ đề Thập kỷ hương sắc đánh dấu chặng đường 10 năm ấn tượng gần đây của Hoa hậu Việt Nam qua 32 năm tổ chức. Theo Ban tổ chức, Hoa hậu Việt Nam không chỉ lan tỏa vẻ đẹp chuẩn mực và trí tuệ mà còn tôn vinh nét đẹp hiện đại và năng động cũng như lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam.

{keywords}

 

Năm nay, với số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng, Ban giám khảo đã có những lựa chọn khắt khe để tìm ra được những đại diện tiêu biểu cho nhan sắc, trí tuệ Việt Nam. Thí sinh đăng quang ngôi vị cao nhất trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại TP.HCM ngày 21/11/2020 tới đây sẽ tiếp tục đại diện cho Việt Nam trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Dàn thí sinh năm nay được đánh giá cao khi có rất nhiều gương mặt mới, rất khó để dự đoán kết quả cuối cùng của cuộc thi.

{keywords}

Đêm bán kết của Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chọn lựa ra được 35 người đẹp bước vào chung kết

 

{keywords}

Thí sinh Phù Bảo Nghi trong trang phục áo dài truyền thống.

 

{keywords}

Doãn Hải My sinh năm 2001 đến từ Hà Nội - top những thí sinh nổi bật.

 

{keywords}

Nguyễn Thảo Vi cũng là một gương mặt gây được nhiều sự chú ý khi từng đạt danh hiệu Á khôi Sinh viên Việt Nam năm 2018.

Trong số các thí sinh xuất sắc lọt vào chung kết cuộc thi năm nay, Đặng Vân Ly - nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp với nụ cười sáng, thân thiện, sắc vóc khỏe mạnh nữ tính là một nhân tố mới gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

{keywords}

 

 

{keywords}

Nữ tiếp viên hàng không đã xuất sắc vượt qua nhiều gương mặt nổi bật của cuộc thi năm nay để giành cơ hội vào vòng chung kết.

 

{keywords}

Đặng Vân Ly trong trang phục áo dài truyền thống dịu dàng, nữ tính.

 

{keywords}

 

 

{keywords}

Đặng Vân Ly (giữa) cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Thí sinh Đặng Vân Ly sinh năm 1998, đến từ Hải Dương. Cô bắt đầu công việc là tiếp viên hàng không từ tháng 5/2019. Ngay từ vòng sơ khảo, nữ tiếp viên hàng không mang số báo danh 228 đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng với nụ cười duyên dáng cùng vóc dáng chuẩn - chiều cao 1m75 cùng các số đo 87-65-95.

{keywords}

Đặng Vân Ly nóng bỏng, tự tin sải bước trong phần trình diễn áo tắm

 

{keywords}

Nữ tiếp viên hàng không lộng lẫy trong phần thi dạ hội tại đêm bán kết. Cô được chú ý với chiều cao nổi bật giúp tôn lên bộ trang phục. Vân Ly được đánh giá là trình diễn lôi cuốn một cách tự nhiên với vóc dáng quyến rũ và nụ cười luôn thường trực trên môi.

Bên cạnh công việc bận rộn của một tiếp viên hàng không, Vân Ly còn là tình nguyện viên tích cực của tổ chức “Team thiện nguyện Hà Nội”, thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện, quyên góp và phát quà cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Gần đây, Ly còn tham gia tình nguyện cho dự án Hành trình ước mơ xanh, giúp xây dựng đường giao thông, vận chuyển nước sạch cho người dân vùng cao Yên Bái.

{keywords}

Nữ tiếp viên hàng không thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Về lý do quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Vân Ly chia sẻ cô xem đây là cơ hội để lan toả các hoạt động nhân ái cho cộng đồng. “Bản thân tôi luôn mong muốn được tham gia những hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn trong xã hội. Tuy nhiên, vì điều kiện bản thân có hạn nên tôi nhận thấy những đóng góp của mình là rất nhỏ bé. Do vậy, thông qua cuộc thi, tôi mong muốn sẽ có thêm cơ hội để lan toả các hoạt động thiện nguyện mà mình ấp ủ đến rộng rãi hơn trong xã hội".

Ai sẽ chạm đến chiếc vương miện danh giá? Câu trả lời sẽ có tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 được tổ chức vào 21/11 tại TP.HCM.

Xuân Thạch