Bức tranh được danh họa Picasso vẽ cách đây đúng 60 năm vừa lập kỷ lục đấu giá mới khi được bán với giá 179.7 triệu USD (tương đương gần 4000 tỉ đồng).

 {keywords}

Tác phẩm "Les Femmes d'Alger (Type O)"  (Tạm dịch: Những người phụ nữ ở thủ đô Algiers) ban đầu được nhà cái Christie's ở New York (Mỹ) dự đoán đạt khoảng 140 triệu USD nhưng cuối cùng nó đã được trả thêm tới gần 40 triệu USD.

Cụ thể, bức tranh này đã được bán với giá 179.365.000 USD trong phiên đấu giá lịch sử ngày 11/5. Đây là mức giá cao nhất mà người ta từng trả cho một bức tranh tại một cuộc đấu giá. Người mua giấu tên đã trở thành chủ sở hữu của "Les Femmes d'Alger (Type O)" sau khi trả giá qua điện thoại.

Hồi tháng 2, một bức tranh của danh họa Paul Gauguin đã được bán với giá 300 triệu USD, giá cao nhất mọi thời. Tuy nhiên nó chỉ được thực hiện trong một cuộc giao dịch tư nhân chứ không được đấu giá công khai như lần này.

Trước "Les Femmes d'Alger (Type O)", tác phẩm "Three Studies of Lucian Freud" giữ kỷ lục về giá khi được trả 142 triệu USD trong một cuộc đấu giá ngày 12/11/2013 cũng ở nhà cái Christie's, New York.

L.A - Theo People, Wall Street Journal