Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne đã tham gia cắt băng khánh thành phòng đọc do Đại sứ quán Úc tài trợ cho Học viện Ngoại giao của Việt Nam với kinh phí 20.000 đô-la Úc.

{keywords}
Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Phạm Quang Hiệu (giữa) dự lễ khai trương phòng đọc

Quyền Giám đốc Học viện Phạm Lan Dung đã cảm ơn Đại sứ quán Úc vì những đóng góp dành cho Học viện Ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne bày tỏ niềm vinh dự khi được đóng góp vào sự phát triển của ngôi trường đóng vai trò quan trọng đối với công tác đối ngoại của Việt Nam. Bà hy vọng sự đóng góp này sẽ phục vụ thật tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên.

Bên cạnh trang thiết bị bàn ghế, giá sách, máy tính là hơn 20 bộ tranh ảnh mang đậm phong cách của đất nước Australia. Đại sứ quán Úc tại Việt Nam khẳng định tài trợ này nhằm củng cố mối quan hệ giữa 2 đất nước, quảng bá hình ảnh nước Úc là một điểm đến tuyệt vời về giáo dục, du lịch và việc làm.

{keywords}
Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne

Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Úc ngày càng đi vào hiệu quả, hợp tác giáo dục giữa 2 đất nước ngày càng được thúc đẩy, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu kinh tế và phát triển nguồn nhân lực bền vững.

Thời gian qua, rất nhiều hội thảo như Hội thảo Biển Đông, Đối thoại Việt – Úc về hợp tác biển, chuỗi Đối thoại Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2021… đã được phía Úc phối hợp đồng tổ chức với Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Đ. Mạnh

Hơn 14 triệu USD hỗ trợ 3 đại học Việt Nam đạt đẳng cấp thế giới

Hơn 14 triệu USD hỗ trợ 3 đại học Việt Nam đạt đẳng cấp thế giới

Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục đại học sẽ được thực hiện trong 5 năm do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với ngân sách 14,2 triệu USD cho 3 đại học lớn của Việt Nam.