Vườn hoa có diện tích 15m2 trên sân thượng không chỉ cho hoa nở quanh năm, đây còn là nơi lý tưởng để gia đình, bạn bè tổ chức các buổi ăn uống ngoài trời.

{keywords}

Dọn ra ở riêng được hơn 1 năm, gia đình chị Linh Chi (Kim Mã, Cầu Giấy) đã lên kế hoạch thiết kế và tạo dựng được một vườn hoa với trên 30 loài các loại gồm dạ yến thảo, hồng pháp, râm bụt, đồng tiền, hoa đậu biếc, cúc báo xuân, tóc thần vệ nữ, tổ quạ, triệu chuông...

 

{keywords}

Để đảm bảo cho hoa phát triển tốt, toàn bộ phần mái che được gia đình chị thiết kế bằng kính trong suốt đảm bảo đủ ánh sáng cho cây quang hợp cũng như có thể chống được những trận mưa lớn.


{keywords}

Nền tường và những hàng rào được sơn màu trắng để tôn màu sắc của hoa khi nở


{keywords} 

{keywords}

Phần lớn các loại hoa ở đây được chị chọn trồng theo mùa. Mùa hè lên đây có thể ngắm dạ yến thảo đua sắc, mùa đông là thời điểm thích hợp cho mõm sói, phong lữ. Bên cạnh đó, chị còn trồng một ít hoa cúc cho dịp gần Tết.


{keywords} 

{keywords}

Để duy trì vườn hoa tươi tốt của gia đình, mỗi ngày chị dành ra 1 tiếng để chăm sóc cho hoa


{keywords}

Theo chị Linh Chi, nếu chăm sóc tốt mỗi chậu hoa có thể chơi được 6 tháng, thậm chí một số loài có thể cho thời gian lâu hơn


{keywords}

Để có được giỏ hoa ưng ý, vào mỗi dịp cuối tuần chị thường đến tận chợ tìm mua từng loài đem về thiết kế theo ý tưởng riêng


{keywords}

Chậu và đất trồng phần lớn được chị chọn mua ngoài chợ Hoàng Hoa Thám.


{keywords}

Cũng theo chị Linh Chi, để “phủ” kín 15m2 sân thượng chị chỉ bỏ ra khoảng 5 đến 7 triệu tiền mua hoa về trồng.


{keywords}

Đối với những chậu hoa đã tàn, được chị “cách ly” và cắt tỉa toàn bộ hoa cũng như những cành già quá dài. Bón phân và chăm sóc đều đặn để đưa vào sử dụng khi hoa đã phục hồi nguyên trạng


 {keywords}

Hơn 1 năm nay ban công này không chỉ là nơi gia đình ngắm cảnh, thư giãn sau một ngày làm việc mà còn là địa điểm thú vị cho các bữa tiệc ngoài trời của gia đình.

(Theo Infonet)