Ngân hàng khẳng định nếu tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu tiền 100 đồng vẫn được cung ứng, tại sao khi đi siêu thị, người tiêu dùng vẫn phải nhận kẹo thay cho tiền lẻ thừa?

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối bạn nhìn thấy và sử dụng tờ 100 đồng Việt Nam? Tờ tiền này thời gian qua được nhắc đến nhiều hơn sau khi trạm BOT Cai Lậy "thất thủ" vì không có tờ 100 đồng để trả lại.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang cho biết đủ nguồn cung ứng tiền lẻ 100 đồng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Vậy nếu còn đủ tiền, tại sao siêu thị vẫn trả lại kẹo thay vì tiền lẻ?

Sau đây là một số ý kiến của cộng đồng mạng về bài viết liên quan chủ đề này:

(Theo VTV)