Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) vừa quyết định khởi tố 11 bị can liên quan đến quán K-Club có địa chỉ tại khu đô thị Toàn Gia, thị trấn Kẻ Sặt.
 
Trong đó, Trần Hữu Khang (SN 1996, trú tại phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP Hải Phòng) là người đứng tên, người quản lý quán K-Club bị khởi tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

7 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Đào Minh Đức (SN 1999), Đào Trung Thắng (SN 1995), Nguyễn Quang Hiếu (SN 1997, cùng trú tại thị trấn Ân Thi) và Phan Văn Thắng (SN 1993, ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên), Nguyễn Văn Ước (SN 1993, ở thôn Đan Tràng, xã Đức Chính), Nguyễn Hữu Đại (SN 1989, trú thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, cùng huyện Cẩm Giàng), Nguyễn Xuân Phước (SN 2000, ở thôn Trinh Nữ, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang).
 

{keywords}
Khởi tố 11 đối tương trong vụ bay lắc bị khởi tố

2 đối tượng bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy là Đặng Quang Giáp (SN 1990, ở xã Vân Du), Nguyễn Minh Sơn (SN 1999, cư trú thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, cùng huyện Ân Thi).
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang cũng quyết định khởi tố bị can Bùi Thế Hiển (SN 1992, ở thôn Tân Trung, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng) về tội cố ý gây thương tích.

Theo đó, hồi 0h30 ngày 15/2, phát hiện quán K-Club vẫn mở cửa phục vụ khách, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Bình Giang đồng loạt ập vào kiểm tra.

Thời điểm này, trong quán gần  200 người gồm khách và nhân viên đang bay lắc theo nhạc với âm lượng lớn, rất nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an thu giữ nhiều viên, mảnh viên nén, túi nilon chứa ma túy. Ngoài ra, 14 người được xác định nhiễm Covid-19, 115 người dương tính với ma túy.
 

{keywords}
Cảnh sát ập vào bắt quả tang vụ bay lắc gần 200 người trong dịch


Trong quá trình kiểm tra quán, các đối tượng bảo vệ quán đã dùng cốc thủy tinh chống trả lại lực lượng chức năng, làm một cán bộ Công an huyện Bình Giang bị thương.
 
Ngoài các đối tượng bị khởi tố, Công an huyện Bình Giang đang lập hồ sơ để xử lý hành chính khoảng 100 người về các hành vi vi phạm như: không tạm đình chỉ hoạt động theo quy định; tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép theo quy định; cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hóa chất (N20 trong bóng cười) thuộc diện hạn chế sản xuất, kinh doanh mà không có giấy phép theo quy định…

4 năm sau vụ án cờ bạc Phan Sào Nam, 'đại lý' và con bạc té ngửa khi bị bắt

4 năm sau vụ án cờ bạc Phan Sào Nam, 'đại lý' và con bạc té ngửa khi bị bắt

4 năm sau khi triệt phá đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam điều hành, nhiều con bạc, đại lý cấp 2 mới đây khi tra tay vào còng số 8 đã không tin mình bị bắt.

Nguyễn Thu Hằng