Như vậy, Việt Nam hiện đã chữa khỏi cho 201/268 bệnh nhân Covid-19, chiếm 75% số ca đã được ghi nhận. 67 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có 29 trường hợp xác định có nguồn nhiễm từ nước ngoài.

Bộ Y tế cho biết thêm, tính đến sáng 18/4, trong số các ca còn điều trị này, 4 ca đã có 2 lần xét nghiệm âm tính nCoV liên tiếp và 13 ca cũng đã âm tính lần đầu.

3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay đều là người nước ngoài, trong đó có 1 trường hợp điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ và 2 người tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Danh sách các bệnh nhân cụ thể như sau.

Bệnh nhân 97, nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, được chuyển tới Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ ngày 24/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nhiều lần.

Bệnh nhân 151, nữ, 45 tuổi, quốc tịch Brazil. Bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện dã chiến Củ Chi ngày 25/3, kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 15/4, 16/4 và 17/4.

Bệnh nhân 207, nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil, được chuyển tới Bệnh viện dã chiến Chủ Chi ngày 30/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có tiến triển tốt và trong các ngày từ 13/4 đến 17/4, các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đều âm tính với SARS-CoV-2.

{keywords}
2 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi trong buổi lễ công bố khỏi bệnh ngày 18/4

Hiện tại, sức khỏe của cả 3 bệnh nhân đều ổn định, không ho, không sốt, không khó thở. Tất cả các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, Việt Nam hiện đã chữa khỏi cho 201/268 bệnh nhân Covid-19, chiếm 75% số ca đã được ghi nhận. Bộ Y tế cho biết, tính đến 6h sáng 18/4, trong số các ca còn điều trị tại các cơ sở y tế cả nước, 4 ca đã có 2 lần xét nghiệm âm tính nCoV liên tiếp và 13 ca cũng đã âm tính lần đầu.

Về tình hình cách ly, nước ta hiện còn cách ly 69.045 người tiếp xúc gần ca xác định hoặc nhập cảnh từ vùng dịch, trong đó 324 trường hợp cách ly tại bệnh viện, 11.549 người cách ly tại các cơ sở tập trung khác, số còn lại đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Nguyễn Liên

Bệnh nhân 25 tuổi mắc Covid-19: Người trẻ đừng mắc sai lầm như tôi

Bệnh nhân 25 tuổi mắc Covid-19: Người trẻ đừng mắc sai lầm như tôi

“Tôi nghĩ mình miễn nhiễm với virus corona bởi tôi mới 25 tuổi… Tôi đã quá sai lầm”, Calum Wishart thừa nhận. Chàng trai người Anh cảnh báo những người trẻ đừng coi thường căn bệnh này.