Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, từ ngày 13/8, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định về việc thực hiện công trình xây dựng, cải tạo các nhà thi đấu thể dục thể thao tại TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, huyện Châu Đức và huyện Đất Đỏ làm bệnh viện điều trị Covid-19 theo lệnh khẩn cấp.

{keywords}

Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm TD-TT huyện Châu Đức đã hoàn thiện, sẵn sàng đi vào hoạt động.

Quy mô 4 bệnh viện dã chiến gồm 850 giường bệnh cùng với các hệ thống cấp điện, chiếu sáng, camera giám sát, quạt thông gió; hệ thống xử lý nước thải.

Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao làm chủ đầu tư, kinh phí dự kiến hơn 11 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Sáng 20/8, theo ghi nhận của VietNamNet, sau hơn 1 tuần, bệnh viện dã chiến tại Trung tâm thể dục thể thao huyện Châu Đức đang hoàn tất công đoạn cuối cùng, hàng chục công nhân khẩn trương vận chuyển các đồ dùng, vật dụng để phục vụ cho bệnh nhân điều trị Covid-19.

Hạng mục khu buồng bệnh đã hoàn thành, được bố trí thành từng dãy phòng, đánh dấu theo thứ tự chữ cái ABC, mỗi phòng rộng khoảng 6m2, đặt 2 giường bệnh và được trang bị chiếu, gối, mền, tủ đựng đồ và quạt.

Ngoài các buồng điều trị, bệnh viện dã chiến còn có nhiều hạng mục khác như khu điều hành, hành chính, khu tiếp đón và phân loại bệnh, phòng ngủ phòng ăn của nhân viên y tế, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

Tất cả các lối vào ra của bệnh nhân và đội ngũ y tế được bố trí riêng biệt đế kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, đồng thời có camera giám sát hoạt động chung.

Đến nay, cả 4 bệnh viện dã chiến trên đều đã hoàn thành và sẵn sàng bàn giao cho ngành Y tế để đưa vào hoạt động.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 18 cơ sở bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, trong đó đã đưa vào hoạt động 14 bệnh viện với 2.993 giường bệnh phân theo 3 tầng điều trị. Theo kế hoạch, thời gian tới tỉnh sẽ mở thêm từ 4 đến 6 bệnh viện dã chiến với quy mô tổng cộng 2.000 giường bệnh, cùng với 1 Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc, 3 bệnh viện điều trị bệnh nặng.

Hình ảnh bệnh viện dã chiến ở Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng hoạt động:

{keywords}

Khu buồng bệnh được bố trí thành từng dãy phòng, đánh dấu theo thứ tự chữ cái.

{keywords}

Mỗi phòng bệnh rộng khoảng 6m2, đặt 2 giường bệnh và được trang bị chiếu, gối, mền, tủ đựng đồ và quạt.

{keywords}

Khu tiếp đón và phân loại bệnh nhân được đặt bên ngoài, mặt trước bệnh viện dã chiến.

{keywords}

Công nhân đang vận chuyển trang, thiết bị y tế vào bệnh viện dã chiến.

{keywords}

Đèn báo hiệu “khẩn cấp” được đặt trên mỗi buồng để bệnh nhân có thể kêu gọi hỗ trợ khi cần thiết.

{keywords}

Khu giường bệnh dành cho bệnh nhân Covid-19 chuẩn bị xuất viện.

{keywords}

Hàng rào được dựng lên quanh bệnh viện.

{keywords}

Bệnh viện dã chiến nằm bên trong Trung tâm thể dục – thể thao huyện Châu Đức.

Quang Hưng

Thêm 144 ca Covid-19 khỏi bệnh, Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 1.000 người xuất viện

Thêm 144 ca Covid-19 khỏi bệnh, Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 1.000 người xuất viện

Trong hai ngày qua, số bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi tại Bà Rịa - Vũng Tàu tăng lên đáng kể. Trong khi đó, số ca mắc mới đã giảm mạnh.