Trao đổi với VietNamNet, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, đến chiều nay, toàn bộ 934 mẫu lấy tại chung cư 88 Láng Hạ, quận Đống Đa đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên còn 300 cư dân khác của toà nhà chưa được lấy mẫu do không có mặt.

Suốt đêm qua, CDC Hà Nội đã điều động thêm 5 tổ lấy mẫu từ Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì lên hỗ trợ quận Đống Đa lấy mẫu xuyên đêm.

Ông Tuấn cho biết, ngay trong chiều nay, Hà Nội sẽ gỡ phong toả với toà chung cư 88 Láng Hạ, riêng khu vực tầng 21 nơi gia đình bệnh nhân sinh sống sẽ tiếp tục thực hiện phong toả.

{keywords}
Nhân viên y tế lấy mẫu xuyên đêm tại chung cư 88 Láng Hạ. Ảnh: CDC Hà Nội 

Chung cư 88 Láng Hạ bắt đầu phong toả từ chiều tối qua do có liên quan đến ca bệnh 1956, là Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng Puclic Bank tại D6 phố Trần Huy Liệu, Giảng Võ, quận Ba Đình.

Bệnh nhân 1956 là F1 của ca bệnh 1883, tiếp xúc với bệnh nhân 1883 ngày 27/1 trong vòng 5 phút tại cổng trường THCS Giảng Võ.

Liên quan đến trường hợp này, cơ quan chức năng đã truy vết được 22 trường hợp là F1, trong đó 17 đồng nghiệp, 4 người thân và 1 bảo vệ chung cư.

Tính đến chiều 5/2, Hà Nội đã ghi nhận 23 ca mắc Covid-19 liên quan đến 2 ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Thúy Hạnh

Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến ngân hàng ở Trần Huy Liệu

Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến ngân hàng ở Trần Huy Liệu

CDC Hà Nội đề nghị tất cả những trường hợp từng đến giao dịch tại ngân hàng Public Bank trên phố Trần Huy Liệu liên hệ ngay với cơ quan y tế.