Ông Anthony Earl, 59 tuổi, sống ở London (Anh) mắc Covid-19 vào tháng 4. Ông được đưa vào viện sau khi bị viêm phổi.  

Các bác sĩ đã rất vất vả để cứu mạng sống của ông, buộc phải cho ông sử dụng máy thở khi tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ và suy phổi.

{keywords}

Ông Anthony phải chịu biến chứng nặng nề của Covid-19

Hiện ngày càng nhiều bệnh nhân Covid-19 phải chịu đựng những biến chứng nguy hiểm có thể dẫn tới đau tim và đột quỵ. Ông Anthony bị hình thành huyết khối (cục máu đông) ở chân trái.

Không chỉ vậy, bệnh nhân người Anh còn bị nhiễm khuẩn huyết. Đây là hiện tượng nhiễm khuẩn toàn thân do sự xâm nhập vào máu của vi khuẩn gây bệnh và độc tố của nó.

Do đó, tình trạng huyết khối của ông Anthony càng trở nên nghiêm trọng, tuần hoàn máu khó khăn. 

Chân trái của người này bị thiếu máu, oxy và chất dinh dưỡng dẫn tới hoại tử. Các bác sĩ không còn cách nào khác ngoài giải pháp cưa chân chỉ hai ngày sau đó. 

{keywords}

Trước đây, ông Anthony là người khỏe mạnh, cân đối

Đối với gia đình ông Anthony, mọi chuyện chuyển biến quá nhanh giống như một câu chuyện kinh dị. “Trước đây, chồng tôi có sức khỏe tốt, căn bệnh đã hủy hoại ông ấy”, bà Catherine, vợ ông Anthony, kể.

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, có thể nói chuyện và đang phục hồi để chuẩn bị trở về nhà sau khi âm tính với virus nCoV.

Các bác sĩ cho hay, một phần ba số bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng có thể xuất hiện các cục máu đông dẫn tới tử vong.

Các cục máu này sẽ trở nên nguy hiểm khi chúng di chuyển tới các cơ quan chính trong cơ thể và cản trở đường cung cấp máu. Bệnh nhân có thể bị đau tim, đột quỵ, suy các bộ phận trong cơ thể và tắc nghẽn mạch phổi.

Bão cytokine - phản ứng thái quá của hệ miễn dịch với virus nCoV được cho là lý do dẫn tới các cục máu đông. 

An Yên (Theo The Sun)

Bệnh nhân tử vong do biến chứng của Covid-19 sau 2 tuần xuất viện

Bệnh nhân tử vong do biến chứng của Covid-19 sau 2 tuần xuất viện

Một người đàn ông đang sống ở Singapore đã âm tính với virus nCoV nhưng chết ít ngày sau đó vì căn bệnh liên quan tới phổi.