12 ca mới trú tại các quận, huyện: Hoàn Kiếm (5), Đông Anh (2), Ba Đình (1), Hoàng Mai (1), Long Biên (1), Thạch Thất (1), Ứng Hòa (1). Nhóm này đều thuộc chùm ho sốt thứ phát (F1 của các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt), đã được cách ly trước đó.

Như vậy, ngày 11/8, Hà Nội ghi nhận tổng số 40 ca mắc, trong đó 7 ca phát hiện ở cộng đồng và 33 người tại khu cách ly.

Thông tin cụ thể 12 ca mắc mới:

Quận Hoàn Kiếm:

P.T.P.A., nữ, sinh năm 1984, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, là F1 của ca Covid-19 P.Đ.T. Ngày 10/8, chị A. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

N.T.T., nữ, sinh năm 1975, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Người này là F1 của bệnh nhân N.V.P., ngày 4/8 xét nghiệm âm tính, chuyển tới khu cách ly tập trung. Ngày 10/8, chị T. có triệu chứng ho, sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

V.T.H., nữ, sinh năm 1973, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. Người này sống trong khu vực phong tỏa, là F1 của F0 N.T.T. Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

D.V.B., nam, sinh năm 1954, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Ông B. là F1 của ca Covid-19 P.M.C. Ngày 24/7, bệnh nhân đi cách ly tập trung, xét nghiệm lần 1 âm tính. Đến ngày 9/8, ông xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

P.T.M., nam, sinh năm 2011, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. Cháu bé sống trong khu vực phong tỏa và là F1 của ca Covid-19 P.Đ.T. Ngày 10/8, bé M. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Quận Ba Đình

N.T.C., nam, sinh năm 1991, ở Đội Cấn, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 (con) của F0 L.T.L. Ngày 7/8, anh C. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính, chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/8, bệnh nhân có triệu chứng, xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Quận Hoàng Mai

N.A.T., nam, sinh năm 1992, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của F0 N.T.T., xét nghiệm lần 1 âm tính hôm 6/8, sau đó chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/8, anh T. khởi phát ho, sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Quận Long Biên

L.H.K.M., nữ, sinh năm 1995, ở Thạch Cầu, Long Biên. Bệnh nhân là F1 của ca Covid-19 N.T.T. Ngày 6/8, người này xét nghiệm âm tính, chuyển đến khu cách ly tập trung. Ngày 10/8, chị có triệu chứng ho, sốt, xét nghiệm phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Huyện Đông Anh

L.H.H., nam, sinh năm 1991, ở Kim Nỗ, Đông Anh. Anh H. là F1 của ca bệnh V.Đ.T, ngày 8/8 đã xét nghiệm âm tính, chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính.

N.T.H., nữ, sinh năm 2011, ở Uy Nỗ, Đông Anh. Bệnh nhân là F1 (con) của F0 N.H.H. Ngày 1/8, cháu bé được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính, chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/8, bệnh nhi có triệu chứng, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Huyện Thạch Thất

N.T.N., nữ, sinh năm 2000, ở Phùng Xá, Thạch Thất. Bệnh nhân từng thuộc diện F1, sau khi hết thời gian cách ly tập trung đã về tự cách ly tại nhà. Ngày 10/8, người này được xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh, kết quả dương tính. Y tế địa phương tiếp tục lấy mẫu, gửi CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, cho kết quả tương tự.

Huyện Ứng Hòa

Đ.T.T., nữ, sinh năm 2019, ở Viên An, Ứng Hòa; F1 của F0 L.T.K.A. Ngày 3/8, cháu bé được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính, chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/8, bệnh nhi khởi phát triệu chứng, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy tới nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1.955 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.118 ca ở cộng đồng và 837 người phát hiện dương tính khi đã cách ly.

Trong ngày 11/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Trì (Hà Nội) phát đi thông báo khẩn, tìm người từng đến chợ Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng, Thanh Trì trong các ngày từ 25/7 đến 31/7, đặc biệt tại dãy hàng cá, hàng thịt gà, hàng rau.

Người dân thuộc diện trên cần tự cách ly tại nhà; liên hệ ngay với Trạm y tế gần nhất hoặc Trung tâm y tế huyện Thanh Trì (Khoa Kiểm soát dịch bệnh, số điện thoại 0242.263.1408) để được tư vấn. Ngoài ra, người dân cũng có thể gọi điện đến CDC Hà Nội (số 0969.082.115 hoặc 0949.396.115).

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Ngày 11/8 có 8.766 ca Covid-19, thêm 4.806 bệnh nhân khỏi bệnh

Ngày 11/8 có 8.766 ca Covid-19, thêm 4.806 bệnh nhân khỏi bệnh

Tối 11/8, Việt Nam công bố 3.964 bệnh nhân Covid-19, nâng số mắc trong ngày lên 8.766 trường hợp. Qua các đợt dịch, cả nước đã ghi nhận tổng 236.901 ca bệnh.

F0 khỏi bệnh được về nhà cần làm gì?

F0 khỏi bệnh được về nhà cần làm gì?

Theo bác sĩ, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, các F0 khỏi bệnh vẫn tiếp tục cách ly tại nhà, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Hà Nội thêm 25 ca Covid-19, có 4 ca phát hiện qua sàng lọc ho, sốt

Hà Nội thêm 25 ca Covid-19, có 4 ca phát hiện qua sàng lọc ho, sốt

Trưa 11/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết địa bàn ghi nhận thêm 25 ca dương tính SARS-CoV-2. Từ sáng tới trưa nay, Hà Nội đã công bố 28 ca bệnh.