Sáng 4/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) báo cáo trường hợp chuyên gia Ấn Độ 37 tuổi, làm Vinfast có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Người này nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17/4, đã cách ly đủ 2 tuần tại khách sạn Cảnh Hưng, TP. Hải Phòng. Ngày 30/4, bệnh nhân được chứng nhận hết cách ly sau 2 lần xét nghiệm âm tính tại CDC Hải Phòng.

Ngày 1/5, vị chuyên gia đi taxi về Hà Nội tại địa chỉ Park 10, tầng 34, phòng 12B, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai.

Ngày 3/5, bệnh nhân tự đến Bệnh viện Vinmec Hà Nội làm xét nghiệm dịch vụ, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. CDC Hà Nội đang làm xét nghiệm lại.

Tại nhà bệnh nhân, vợ và con có sức khỏe bình thường, đang được điều tra lấy mẫu.

Từ 23h đêm qua, toàn bộ cư dân tòa nhà Park 10 được yêu cầu không ra khỏi nơi cư trú để phục vụ truy vết.

Chỉ trong 1 tuần qua, đây là trường hợp thứ 4 phát hiện dương tính sau khi rời khu cách ly tập trung (1 ca ở Hà Nam, 2 chuyên gia trong nhóm 5 người Trung Quốc, 1 chuyên gia Ấn Độ).

Thúy Hạnh

Thêm 4 người mắc Covid-19, có 2 ca cộng đồng ở Hà Nội, Đà Nẵng

Thêm 4 người mắc Covid-19, có 2 ca cộng đồng ở Hà Nội, Đà Nẵng

Sáng 4/5, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca Covid-19, trong đó có 2 ca lây trong nước tại Hà Nội và Đà Nẵng.  

Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở quận Bắc Từ Liêm

Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở quận Bắc Từ Liêm

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, địa phương vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Khẩn: Yêu cầu cách ly tập trung tiếp những người đã đủ 14 ngày

Khẩn: Yêu cầu cách ly tập trung tiếp những người đã đủ 14 ngày

Bộ Y tế yêu cầu, tất cả những trường hợp đã cách ly đủ 14 ngày và có 2 lần xét nghiệm âm tính tiếp tục cách ly tập trung cho đến khi có thông báo mới.