Trao đổi với VietNamNet, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, bệnh nhân là H.V.H., nam, 35 tuổi, quê ở xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, trú tại ngõ 12, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh. Anh H. là nhân viên bảo vệ tại công ty SEI, Khu công nghiệp Thăng Long.

Trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm khẳng định, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội.

Ngày 26/6, anh H. đi xe máy về quê tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, tiếp xúc với anh trai và 2 con của anh trai. Chiều 27/6, anh H. đi xe máy từ Bắc Giang về nhà trọ ở thôn Mai Châu.

Ngày 2/7, anh H. có biểu hiện ho, sốt, đến trạm y tế xã Đại Mạch khám, sau đó chuyển đến khoa Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh điều trị.

Ngày 4/7, 3 người thân anh H. tiếp xúc có kết quả dương tính.

Những ngày qua, anh H. cho biết có tiếp xúc với bạn gái, một số người ở xóm trọ và các nhân viên bảo vệ tại công ty SEI.

Ông Tuấn cho biết, 36 F1 của anh H. đã được lấy mẫu, sẽ có kết quả trong tối nay. Ngoài ra, Trung tâm y tế huyện Đông Anh trong đêm nay cũng hoàn tất lấy mẫu cho 1.500 công nhân của công ty SEI.

Như vậy, sau 11 ngày không ghi nhận ca mắc, Hà Nội phát hiện trường hợp dương tính mới.

Thúy Hạnh

Chiều 5/7 công bố 527 ca, cả ngày lập kỷ lục 1.089 bệnh nhân

Chiều 5/7 công bố 527 ca, cả ngày lập kỷ lục 1.089 bệnh nhân

Tối 5/7, Việt Nam công bố thêm 527 ca Covid-19 nâng tổng số ca mắc trong nước của ngày lên kỷ lục với 1.089 bệnh nhân.