CDC Hà Nội cho biết, 39/46 ca mắc mới ghi nhận tại cộng đồng. Trong số này có 24 trường hợp là công nhân xây dựng tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

46 ca mắc mới ghi nhận tại 8 quận, huyện: Hà Đông (24), Thanh Trì (9), Thường Tín (5), Sơn Tây (2), Bắc Từ Liêm (2), Hoàng Mai (2), Đông Anh (1), Phú Xuyên (1).

Như vậy riêng 24 giờ qua, Hà Nội đã có 107 ca Covid-19.

Cộng dồn từ 27/4, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1.645 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 992 ca, trong đó riêng ổ các ca ho sốt thứ phát tại cộng đồng là 571 trường hợp.

1 ca ho sốt cộng đồng

Bệnh nhân là N.X.T, 42 tuổi, ở Ngọc Hồi, Thanh Trì. Bệnh nhân sống trong khu vực có các ca Covid-19, ngày 4/8 xuất hiện sốt, mệt mỏi. Ngày 5/8 đến khám tại Bệnh viện Nông Nghiệp, được làm test nhanh dương tính, sau đó lấy mẫu PCR chuyển CDC Hà Nội và cho kết quả khẳng định dương tính.

2 ca thuộc chùm TP.HCM

Một trường hợp là nữ, 55 tuổi, ở Lục Nam, Bắc Giang, trường hợp còn lại là nữ, 24 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội. 2 bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội ngày 23/7, chuyển cách ly tập trung. Kết quả lần 1 âm tính, lần 2 ngày 5/8 dương tính.

41 ca ho sốt thứ phát trong cộng đồng

24 trường hợp ở Hà Đông (18 nam, 6 nữ), độ tuổi từ 16-46 là công nhân xây dựng công trình tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, sống tại lán trong công trình. Đêm 5/8, sau khi ghi nhận 4 công nhân làm việc tại công trình dương tính, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

8 trường hợp ở Thanh Trì đều là F1. Trong đó 7 người là F1 của bệnh nhân H.T.G, được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 4-5/8, cho kết quả dương tính.

5 trường hợp ở Thường Tín, trong số đó có 4 trường hợp sống trong khu phong toả liên quan đến 178 Trần Phú; trường hợp còn lại là F1 của bệnh nhân H.N.Q.

1 trường hợp ở Bắc Từ Liêm là nữ, 19 tuổi, là F1 của ca bệnh cùng phòng, đã 2 lần xét nghiệm âm tính. Ngày 6/8 xuất hiện sốt, đau đầu… xét nghiệm dương tính.

1 trường hợp ở Đông Anh là nam, 42 tuổi, là F1,hàng xóm thường xuyên tiếp xúc F0. Ngày 5/8, xuất hiện sốt, đau mỏi người, được chuyển BV Đa khoa Đông Anh và lấy mẫu, ngày 6/8 dương tính.

1 trường hợp ở Định Công, Hoàng Mai là nữ, 37 tuổi, là F1 của bệnh nhân L.H.G tiếp xúc lần cuối ngày 19/7. Ngày 23/7, được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 30/7, được lấy mẫu lần 2 âm tính. Ngày 5/8, xuất hiện sốt, đau rát họng, mệt mỏi, kết quả dương tính.

1 ca ở Hoàng Long, Phú Xuyên là nữ, 48 tuổi, là F1 của bệnh nhân N.T.H.N. Ngày 5/8, bệnh nhân xuất hiện ho khan, mất vị giác, đau đầu, kết quả dương tính.

1 ca thuộc chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ

Bệnh nhân là nữ, 24 tuổi, trú ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, là F1 của P.T.K.C, tiếp xúc lần cuối ngày 18/7. Ngày 22/7, được lấy mẫu lần 1 âm tính chuyển cách ly tập trung ngày 23/7. Ngày 29/7, được lấy mẫu lần 2 âm tính. Ngày 5/8 lấy mẫu lần 3 cho kết quả dương tính.

1 ca thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai

Bệnh nhân là N.C.N, nam, 40 tuổi, ở Tương Mai, Hoàng Mai, là F1 của bệnh nhân N.V.T, được chuyển cách ly tập trung tại khu Tứ Hiệp, Hoàng Mai từ ngày 21/7-4/8, sau đó về cách ly tại nhà. Ngày 5/8 xuất hiện sốt và được lấy mẫu, kết quả dương tính.

Thúy Hạnh

Hà Nội ghi nhận 40 ca Covid-19, có 10 người phát hiện do thấy ho sốt

Hà Nội ghi nhận 40 ca Covid-19, có 10 người phát hiện do thấy ho sốt

Trưa 6/8, Hà Nội công bố thêm 40 ca Covid-19, trong số này có 25 ca tại cộng đồng, nhiều người phát hiện do ho, sốt.