Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, ngay từ đêm 27/1, ngành y tế đã khoanh vùng thần tốc, lấy mẫu diện rộng tại ổ dịch Hải Dương, đến nay phát hiện 84 ca dương tính SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, do ổ dịch này rất phức tạp, biến chủng của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan rất nhanh, ngành y tế cho rằng số ca nhiễm tại địa phương này sẽ không chỉ dừng lại ở 100, 200 ca mà có thể lên rất cao.

“Vì thế, ngay từ bây giờ, chúng ta cần chuẩn bị thật tốt cho công tác điều trị”, Bộ trưởng Long nói.

Được biết, Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục quản lý khám chữa bệnh lên kế hoạch triển khai 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương, phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19.

{keywords}
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp khẩn của Bộ Y tế tối 28/1 - Ảnh: Nguyễn Liên

Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm y tế Thành phố Chí Linh, giao Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thiết lập.

Toàn bộ bệnh nhân thường đang điều trị tại cơ sở y tế này sẽ được chuyển điều trị sang nơi khác để lấy địa điểm cách ly. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trước khi chuyển đi.

Trang thiết bị y tế sẽ được bổ sung đầy đủ, thậm chí cấp dư để đảm bảo hiệu quả điều trị tại chỗ. Bộ trưởng Long cho biết đã giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thiết lập ngay phòng cấp cứu đủ điều kiện như các bệnh viện tuyến đầu chống dịch, phục vụ điều trị bệnh nhân nặng.

Bộ Y tế yêu cầu ngay ngày mai, Bệnh viện dã chiến số 1 tại Trung tâm y tế Thành phố Chí Linh có thể đón bệnh nhân Covid-19.

“Các ca dương tính hiện vẫn nằm ở khu cách ly, nguy cơ lây nhiễm cho người khỏe mạnh rất lớn. Bởi vậy, chúng ta phải giải tỏa thật nhanh Trung tâm y tế này để có địa điểm điều trị”, Bộ trưởng Long nói.

Cục Quản lý khám chữa bệnh sẽ cử chuyên gia “tinh nhuệ” vào bệnh viện dã chiến, lập cầu truyền hình điều trị, thường xuyên hội chẩn giữa các cơ sở y tế.

{keywords}
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long - Ảnh: Nguyễn Liên

Bệnh viện dã chiến thứ 2 thiết lập tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, giao Bệnh viện Bạch Mai phụ trách. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết cần chú ý đến vấn đề xử lý rác thải y tế tại bệnh viện này. Cục Quản lý môi trường tế được giao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, quản lý quy trình xử lý rác thải y tế.

Bệnh viện dã chiến số 3 thành lập tại Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Bộ Y tế đã thống nhất với Thành phố Đà Nẵng, chuyển toàn bộ bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng ra Hải Dương để xây dựng cơ sở điều trị này.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay, sẽ xây dựng lần lượt các bệnh viện dã chiến, ban đầu từ Trung tâm y tế TP Chí Linh, tới Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và nhà thi đấu Hải Dương.

“Chúng tôi yêu cầu tỉnh Hải Dương liên hệ với các cơ quan, triển khai ngay các hoạt động thiết lập bệnh viện dã chiến đầu tiên trong đêm nay”, Bộ Trưởng nói.

Về nhân lực điều trị tại các bệnh viện dã chiến, Bộ Y tế cho biết đã đề nghị Cục quản lý khám chữa bệnh phối hợp với Sở Y tế Hải Dương điều phối. Đặc biệt, Bộ Y tế sẽ điều động thêm các bác sĩ từ miền Trung với nhiều kinh nghiệm tại ổ dịch Đà Nẵng trước đây để hỗ trợ điều trị.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương, tỉnh hiện có 3 phòng xét nghiệm, trong đó có 1 phòng xét nghiệm khẳng định. Trung tâm Y tế TP. Chí Linh hiện đã được phong toả, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, người nhà, bệnh nhân, người phục vụ, song hiện chưa có kết quả.

Ngành y tế tỉnh đang chuyển 104 bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế TP. Chí Linh đến TTYT huyện Nam Sách (101 bệnh nhân) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương (3 bệnh nhân nặng) để biến nơi đây thành bệnh viện dã chiến.

Riêng 3 bệnh nhân nặng chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cần tiếp tục cách ly nghiêm ngặt.

“Phải đặc biệt lưu ý 2 khoa xung yếu là Hồi sức tích cực và Thận nhân tạo. Nếu để lọt bệnh nhân Covid-19 vào đây thì số ca tử vong sẽ rất nhiều”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Thúy Hạnh - Nguyễn Liên

Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh thêm 14 ca mắc Covid-19

Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh thêm 14 ca mắc Covid-19

Tính đến chiều tối nay, 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng ghi nhận thêm 14 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng.