Ngày 27/5, BS Huỳnh Minh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho hay, các học sinh trường THCS Bạch Đằng đang bị hoảng loạn tinh thần do cơ thể đau vì cây đè. Các em càng căng thẳng hơn khi hay tin bạn học mất, ảnh hưởng nhiều đến sinh hiệu cơ thể.

Các bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện thực hiện các biện pháp giảm đau, nâng đỡ tinh thần các em và để người nhà ở cạnh chăm sóc, giúp ổn định trước phẫu thuật.

{keywords}
Các em học sinh trải qua áp lực do chấn thương cơ thể và tin bạn cùng lớp mất. Ảnh: Phan Nhơn

Em N.L.H.M. (nam, 12 tuổi) bị gãy xương cẳng tay phải, chấn thương cột sống, chấn thương bụng kín và em T. K. H. (nam, 12 tuổi) bị gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân trái - chấn thương bụng kín, đã được phẫu thuật kết hợp xương bằng phương pháp đóng đinh nội tủy.

Em L.G.M. (12 tuổi) và em N.A.T. (12 tuổi) đang được theo dõi tiếp ở Khoa Ngoại thần kinh, có thể xuất viện vào ngày mai.

4 học sinh còn lại ở BV Nhi đồng 2 nhẹ hơn, sinh hiệu ổn, tỉnh táo nên được khám và điều trị ngoại trú.

Như VietNamNet thông tin, sáng 26/5, cây phượng vĩ bất ngờ bật gốc trong sân trường THCS Bạch Đằng (phường 14, quận 3, TP.HCM) đè 13 học sinh. Trong đó, em K. được chuyển đi cấp cứu BV An Sinh đã không qua khỏi, 8 em được đưa vào BV Nhi đồng 2 cấp cứu, 4 em vào BV Sài Gòn Ito (Phú Nhuận).

Phan Nhơn

Cây phượng bật gốc: Còn 3 học sinh thương nặng điều trị

Cây phượng bật gốc: Còn 3 học sinh thương nặng điều trị

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) tiếp nhận 8 học sinh gặp tai nạn do phượng bật gốc đè vào sáng 26/5. Hiện, còn 4 em đang nằm tại Khoa Cấp cứu, trong đó có 3 ca thương nặng.