Hôm nay (1/1), ông Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Quảng Bình cho biết, đã thực hiện cách ly y tế tập trung 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Quảng Bình.

{keywords}
Lấy mẫu xét nghiệm covid-19 đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép về Quảng Bình.

Cụ thể, 3 trường hợp này gồm N.V.M (sinh năm 1996), N.V.H (sinh năm 1987), T.M.Q (sinh năm 1993) đều trú tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.

Cả 3 đều làm thợ hồ tại Campuchia, nhập cảnh trái phép theo đường mòn lối mở về biên giới Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào lúc 4h sáng ngày 30/12/2020 sau đó về An Giang rồi bắt xe Huệ Nghĩa từ An Giang về TP. HCM lúc 20h cùng ngày.

Đến 5h sáng ngày 31/12/2020, cả 3 đã bắt xe khách Bình Sơn tuyến Sài Gòn - Hà Nội về Quảng Bình. Xuống xe lúc 5h15 ngày 1/1/2021 tại ngã ba Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha rồi đến khai báo y tế tại Trạm y tế TT. Phong Nha. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, CDC Quảng Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra truy vết, xử lý theo quy định và đưa 3 đối tượng nhập cảnh trái phép vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm Covid-19.

Hải Sâm

TP.HCM tìm thấy người nhập cảnh trái phép cùng nhóm bệnh nhân mắc Covid-19

TP.HCM tìm thấy người nhập cảnh trái phép cùng nhóm bệnh nhân mắc Covid-19

TP.HCM đã tìm thấy người nhập cảnh trái phép liên quan nhóm bệnh nhân mắc Covid-19 1440, bệnh nhân 1451...