Chiều 1/7, Tiểu ban Điều trị cho biết, bệnh nhân 91, 43 tuổi, phi công Anh đang hồi phục rất tốt. Bệnh nhân giao tiếp bằng lời nói tốt, sức cơ tay và chân đã bình thường nên có thể tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực 2 tay trên khung tập tự đứng dậy và vịn khung tập bước được nhiều bước hơn.

Đến hôm nay, bệnh nhân đã cai thở máy 19 ngày, trao đổi oxy ở phổi cải thiện hơn, thường xuyên ở mức 95-96% có lúc đạt 97%, X-quang phổi cải thiện. Trong khi thời điểm tháng 5, phổi bệnh nhân chỉ có 10% hoạt động. Ban đêm, bệnh nhân ngủ tốt. Chức năng gan, thận, tim mạch, men tụy bình thường.

{keywords}

Bác sĩ BV Chợ Rẫy cạo râu cho bệnh nhân 91. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên tâm lý phi công Anh không ổn định, bệnh nhân hay buồn chán, do vậy cơ quan bảo hiểm của bệnh nhân đang tìm bác sĩ chuyên khoa tâm lý để điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh nhân 91 có thể tự ăn uống qua miệng, nhưng lượng ăn chưa nhiều do không hợp khẩu vị dù nhà bếp đã chuẩn bị món phương tây.

Hiện tại, bệnh nhân đang dùng thêm giảm đau, thuốc chống đông dự phòng huyết khối đường uống xarelto kết hợp dinh dưỡng đường tiêu hóa và tĩnh mạch, đồng thời tăng cường tập phục hồi chức năng 2 ngày/lần.

Đến hôm nay, bệnh nhân 91 đã qua 106 ngày điều trị, là bệnh nhân Covid-19 điều trị lâu nhất tại Việt Nam.

Theo đề xuất của Đại sứ quán Anh, bệnh nhân có thể hồi hương trên chuyến bay của Vietnam Airlines xuất phát từ Hà Nội đi Vương Quốc Anh vào ngày 12/7 tới.

Ngay trong tuần này, Tiểu ban điều trị sẽ cùng hội chẩn quốc gia lần 6 để đánh giá toàn diện sức khoẻ phi công Anh trước khi về nước.

Thúy Hạnh

Phi công Anh đã hồi phục vận động hoàn toàn

Phi công Anh đã hồi phục vận động hoàn toàn

Đến ngày 30/6, sức cơ chân của phi công Anh - bệnh nhân 91 mắc Covid-19 đã hồi phục hoàn toàn. Trong tuần này, các chuyên gia sẽ hội chẩn để đánh giá toàn diện sức khoẻ.