Cả 3 ca mắc mới chiều nay đều là các ca nhập cảnh, được cách ly tại Bình Dương. Cụ thể:

Bệnh nhân 1408 là nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Bệnh nhân 1409 là nam, 36 tuổi, có địa chỉ tại TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Bệnh nhân 1410 là nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại Quận 8, TP. HCM.

Ngày 16/12, các bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010 được cách ly tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 17/12 tại Viện Pasteur TP. HCM dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

{keywords}

Biểu đồ số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam 

Như vậy đến chiều 18/12, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.410 ca mắc Covid-19, trong đó có 693 ca mắc trong nước.

Liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại TP.HCM, đến hôm nay đã qua 17 ngày không ghi nhận thêm ca mắc trong cộng đồng.

Trong hôm nay các cơ sở y tế công bố thêm 3 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 1.266 ca.

Hiện các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 18.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 219 người, cách ly tập trung hơn 15.000 người và gần 2.800 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trên thế giới, dịch Covid-19 đã lan ra 218 quốc gia, vùng lãnh thổ với trên 75 triệu ca mắc và gần 1,7 triệu ca tử vong. Chỉ trong 24 giờ qua, toàn cầu ghi nhận thêm 722.000 ca mắc mới và gần 13.000 ca tử vong.

Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong với trên 17,7 triệu ca mắc và hơn 317.000 ca tử vong.

Thúy Hạnh

Bắt đầu tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 của Việt Nam

Bắt đầu tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 của Việt Nam

Sáng 17/12, Học viện Quân y chính thức tiêm thử nghiệm vắc xin ngừa Covid-19 của công ty Nanogen cho 3 tình nguyện viên.