Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến 4/5 thành phố ghi nhận thêm 3 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 gồm: BN 65, BN 157, BN 206.

Bệnh nhân 65 là nữ 28 tuổi (ngụ phường 7 Gò Vấp, TP.HCM) có liên quan đến bệnh nhân 34 nữ doanh nhân Bình Thuận. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 1/4.

{keywords}
TP.HCM có thêm 3 ca tái nhiễm Covid-19 nâng tổng số ca tái nhiễm lên 9. Ảnh: Phi Phi

Bệnh nhân 157 là nữ 31 tuổi ( quốc tịch Anh, từng đến quán bar Buddha Quận 2), giáo viên Eschool - Eclass, hiện ngụ tại đường Tôn Đản, phường 13, quận 4, TP.HCM. Bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha. Trước đó được công bố khỏi bệnh vào ngày 10/4. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng mắc bệnh, đang được cách ly theo dõi tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. 

Bệnh nhân 206 là nam 48 tuổi (quốc tịch Việt Nam), lái xe riêng của bệnh nhân 124 và bệnh nhân 151, được công bố khỏi bệnh ngày 23/4. 

{keywords}
Có 7/9 ca tái nhiễm liên quan đến ổ dịch Buddha bar ở Thảo Điền, quận 2. Ảnh: M.H

Tất cả bệnh nhân đều được chuyển về BV Dã chiến Củ Chi TP.HCM theo dõi điều trị tiếp tục. Hiện, thành phố có 9 trường hợp tái nhiễm với virus SARS-CoV-2 từ 5 đến 15 ngày sau khi được công bố khỏi bệnh gồm:  92, 124, 151, 207,  224, 235, 65, 157, 206.

Ngoài ra TP.HCM có 20 ca có kết quả âm tính sau xuất viện 15 ngày, 3 ca chờ lấy mẫu sau 10 ngày xuất viện, 15 ca chờ lấy mẫu sau 15 ngày xuất viện. Thống kê đến 4/5, TP.HCM có 55 ca mắc Covid-19, 11 ca đang được điều trị theo dõi tại BV Bệnh Nhiệt Đới và  Bệnh viện Dã chiến Củ Chi ( gồm 9 ca tái nhiễm và 2 ca chưa công bố khỏi bệnh).

Phan Nhơn

 

Người nhập cảnh vào TP.HCM phải xét nghiệm 4 lần kiểm tra nCoV

Người nhập cảnh vào TP.HCM phải xét nghiệm 4 lần kiểm tra nCoV

Các đối tượng nhập cảnh tại Tân Sơn Nhất sẽ đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra 4 lần trước khi đủ 14 ngày cách ly.