Theo cập nhật lúc 6h sáng ngày 26/9 của trang thống kê Worldometers, số người mắc Covid-19 trên toàn cầu đã vượt quá 32,7 triệu, trong khi số tử vong lên đến hơn 992.000 người.

{keywords}
Ấn Độ đang bị dịch Covid-19 tấn công dữ dội. Ảnh: Reuters

Mỹ tiếp tục dẫn đầu danh sách 213 quốc gia và vùng lãnh thổ bị Covid-19 tấn công, hơn 7,2 triệu người nhiễm virus, tăng hơn 44.000 người trong 24 giờ qua, và hơn 208.000 người tử vong, tăng thêm gần 750 ca trong cùng khoảng thời gian.

Ấn Độ tiếp tục hứng ngày chết chóc với hơn 1.093 người tử vong vì Covid-19, nâng danh sách tổng lên gần 93.410 nạn nhân. Với gần 85.500 ca nhiễm mới, Ấn Độ hiện có 5,9 triệu người mắc Covid-19.

Brazil cũng chứng kiến số ca tử vong tăng cao, ghi nhận thêm 645 trường hợp vào con số tổng hơn 140.500 nạn nhân. Số người nhiễm virus ở nước này tăng thêm gần 30.000, lên mức gần 4,7 triệu.

Trung Quốc bào chế 610 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 năm 2020

Trung Quốc thông báo chương trình phát triển vắc-xin ngừa Covid-19 hiện là ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, các quan chức y tế Trung Quốc cho biết, nước này dự kiến khả năng sản xuất 610 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 vào cuối năm nay, và ít nhất 1 tỷ liều mỗi năm từ năm 2021.

Theo một quan chức Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, hiện 11 loại vắc-xin ngừa Covid-19 do nước này phát triển đang được thử nghiệm lâm sàng, trong đó 4 loại đang trong quá trình thử nghiệm giai đoạn 3 và cho kết quả khả quan. Các kết quả thử nghiệm cho thấy vắc-xin an toàn và không gây tác dụng phụ.

Trung Quốc cũng đang nghiên cứu 59 loại vắc-xin khác.

Moscow khuyến cáo người cao tuổi ở nhà

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cảnh báo việc đồng thời cảm lạnh và nhiễm Covid-19 khi mùa đông đang tới rất nguy hiểm đối với người cao tuổi và những người thể trạng yếu.

Ông Sobyanin yêu cầu người lớn tuổi hãy ở trong nhà, đồng thời đề nghị giới chủ cho nhân viên làm việc ở nhà trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh ở thủ đô Nga tăng mạnh.

Vị thị trưởng cũng kêu gọi người dân đeo khẩu trang và đi găng tay khi đi mua sắm hoặc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Tính đến sáng 26/9, Nga có hơn 1,3 triệu ca dương tính và hơn 20.000 người chết vì Covid-19, theo Worldometers.

Dịch bệnh tại Iran ngày càng phức tạp

Phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari, ngày 25/9, xác nhận nước này ghi nhận 207 ca tử vong do dịch Covid-19 trong 24 giờ qua. Đây là mức cao nhất kể từ đầu tháng 8, nâng tổng số người chết vì virus corona tại nước Cộng hòa Hồi giáo lên 25.222 ca. Số mắc bệnh tăng 3.563 trường hợp, lên gần 440.000 người.

Là nước bị Covid-19 tấn công nặng nề nhất tại Trung Đông, giới chức y tế Iran cảnh báo nguy cơ gia tăng số ca dương tính và kêu gọi người dân tuân thủ các quy định phòng dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.


Thanh Hảo 

Thế giới 7 ngày: Quan chức Ấn Độ tử vong, Mỹ - Trung đấu khẩu vì Covid-19

Thế giới 7 ngày: Quan chức Ấn Độ tử vong, Mỹ - Trung đấu khẩu vì Covid-19

Thế giới vừa trải qua một tuần đầy biến động với số ca Covid-19 mới không ngừng tăng cao.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Myanmar nguy cơ hết chỗ cách ly

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Myanmar nguy cơ hết chỗ cách ly

Theo số liệu thống kê trên trang Worldometers, tính tới 6h sáng 25/9, Myanmar đã có 8.344 người nhiễm Covid-19, tăng 1.052 ca trong 24 giờ qua.