Những bức ảnh hiếm có này sẽ cho thấy cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il yêu điện ảnh tới cỡ nào.

Cố chủ tịch Triều Tiên tin rằng, điện ảnh là một trong những cách tốt để giúp đỡ giáo dục quần chúng. Quốc gia này hiện có rất nhiều rạp chiếu phim và người dân được xem phim hoàn toàn miễn phí.

Trong một dịp tới thăm thủ đô Bình Nhưỡng, nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã có cơ hội để khám phá phim trường chính của Triều Tiên - Korean Film Studio. Ông cũng chụp ảnh được những áp phích in hình các diễn viên nổi tiếng.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh về phim trường ở Triều Tiên qua ống kính của nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue:

{keywords}
Hai diễn viên mặc trang phục truyền thống của Triều Tiên.
{keywords}
Một cảnh quay được thực hiện ở sân bay.

{keywords}
Các nam diễn viên tươi cười rạng rỡ trong giờ giải lao.

{keywords}
Một rạp chiếu phim tại Bình Nhưỡng.

{keywords}
Hóa trang cho diễn viên.

{keywords}
Một người lính sử dụng máy quay Sony HDV để ghi hình.

{keywords}
Người dân Triều Tiên được xem phim miễn phí.

{keywords}
Quang cảnh tại phim trường Korean Film Studio.

{keywords}
Một đoàn làm phim Triều Tiên đang ghi hình tại phim trường.

{keywords}
Một chiếc xe phục vụ việc ghi hình.

{keywords}
Khu phố Hoa trong phim trường.

{keywords}
Bên trong phòng phục trang.

{keywords}
Phòng hậu kỳ
{keywords}
Các diễn viên nhí chuẩn bị ghi hình.

{keywords}
Một bộ phim có sự tham gia của hàng trăm diễn viên.

Sầm Hoa