Hai người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở thủ đô Hàn Quốc hôm nay (10/3) sau khi Tổng thống nước này bị phế truất vì bê bối tham nhũng.

CNN trích dẫn thông cáo của quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn xác nhận có một số người bị thương. Thông cáo này mô tả đó là điều đáng tiếc và không đưa ra thêm chi tiết nào về hai trường hợp tử vong.

{keywords}
Biểu tình ủng hộ bà Park Geun-hye. (Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu trên truyền hình gửi tới dân chúng Hàn Quốc, ông Hwang kêu gọi sự đoàn kết: "Tất cả chúng ta phải tôn trọng quyết định của Tòa Hiến pháp. Sẽ có những người không chấp nhận điều này và thấy khó chịu, nhưng giờ là lúc phải chấp nhận, chấm dứt xung đột và phản đối".

{keywords}
Biểu tình ủng hộ bà Park. (Ảnh: Reuters)

Sáng nay, Tổng thống Park Geun-hye đã bị phế truất sau khi Tòa Hiến pháp đồng ý với kiến nghị luận tội bà mà các nhà lập pháp đưa ra.

{keywords}
Người biểu tình ủng hộ bà Park đụng độ với cảnh sát. (Ảnh: Reuters

Người Hàn Quốc ngay lập tức đổ ra đường. Một số nhóm phản đối trong khi nhiều nhóm khác ăn mừng phán quyết của tòa.

Thanh Hảo