Một phụ nữ đã dùng dao tấn công ít nhất 14 em nhỏ tại một trường mẫu giáo ở Trùng Khánh, miền trung Trung Quốc.

Hé lộ vai trò đặc biệt của anh trai ruột Kim Jong Un

Hàn-Triều phi quân sự hóa 'nơi đáng sợ nhất trái đất'

Thế giới 24h: Tin mới gây sốc vụ nhà báo Khashoggi

CNN dẫn tin từ Sở Công an Trùng Khánh cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay (26/10, theo giờ địa phương). Các em nhỏ bị tấn công lúc trở về lớp sau khi tập thể dục buổi sáng. Lực lượng bảo vệ và nhân viên của trường đã khống chế người phụ nữ trên.

{keywords}
 

Sau vụ tấn công, một loạt em nhỏ đã được đưa tới bệnh viện. Kẻ thủ ác, là một phụ nữ 39 tuổi, đã bị bắt giữ. Công an địa phương hiện đang điều tra vụ việc.

Hồi tháng 4, một vụ tương tự đã xảy ra ở một trường trung học ở tỉnh Thiểm Tây, khiến 9 học sinh thiệt mạng. Năm 2017, có 11 em nhỏ bị thương khi một nam giới trèo qua tường trường mẫu giáo, dùng dao tấn công các học sinh.

Hoài Linh

Cựu tướng Mỹ cảnh báo chiến tranh với Trung Quốc

Cựu tướng Mỹ cảnh báo chiến tranh với Trung Quốc

Cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu hôm 24/10 cảnh báo, nhiều khả năng chiến tranh Mỹ - Trung sẽ nổ ra trong 15 năm tới.

Trung Quốc định phóng "mặt trăng giả" lên trời

Trung Quốc định phóng "mặt trăng giả" lên trời

Thành Đô, một thành phố ở tây nam Trung Quốc dự định phóng vệ tinh chiếu sáng, còn gọi là "mặt trăng giả" lên trời vào năm 2020.

Vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc

Vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc

Tối qua (11/10), các cư dân tại Bắc Kinh, Nội Mông và Sơn Tây (Trung Quốc) đã nhìn thấy một vật thể bay không xác định (UFO) trên bầu trời đêm.

Trung Quốc lên tiếng vụ Giám đốc Interpol mất tích

Trung Quốc lên tiếng vụ Giám đốc Interpol mất tích

Giám đốc Interpol Meng Hongwei, người mất tích từ cuối tháng 9, đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc điều tra. Đó là xác nhận chính thức của Bắc Kinh, theo hãng tin Nga RT.