Khoảng 54 nghìn người dân ở Augsburg, Đức, hôm nay phải sơ tán để nhà chức trách vô hiệu hóa một quả bom sót lại từ thời Thế chiến 2.

Theo báo Spiegel, đây là đợt sơ tán dân với số lượng lớn nhất của Đức thời hậu chiến vì một quả bom chưa nổ. Trước đó, vào năm 2011, Đức từng phải sơ tán 45 nghìn người dân ở Koblenz cùng vì vấn đề này.

{keywords}
Cảnh tàn phá trong Thế chiến 2. (Ảnh: Sputnik)

Hãng tin Sputnik cho hay, quả bom ở thành phố Augsburg nặng khoảng 3,8 tấn. Nó được phát hiện trong quá trình xây dựng tại thành phố này. Theo BBC, dự kiến, quá trình sơ tán dân sẽ bắt đầu từ 8h sáng và có thể kéo dài tới tận đêm.

Augsburg nằm cách thành phố Munich khoảng 80km về phía tây bắc. Nơi đây từng bị ném bom dữ dội trong thời gian diễn ra cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

Nhà chức trách địa phương cho biết, sở dĩ họ chọn lễ Giáng sinh làm thời điểm vô hiệu hóa quả bom là bởi vào ngày thường rất khó sơ tán số lượng dân lớn như vậy.

Bom từ Thế chiến 2 thường được phát hiện ở châu Âu và Đức. Hàng năm, Đức phải vô hiệu hóa khoảng 5.500 quả bom chưa nổ. Hơn 2 triệu quả bom đã bị ném xuống Đức trong Thế chiến 2, khoảng 100.000 quả trong đó vẫn chưa nổ.

Dương Lâm