Hãng tin TASS dẫn một trong những điều luật được sửa đổi của Hiến pháp Nga cho biết, các giới hạn về nhiệm kỳ tổng thống sẽ được áp dụng đối với nguyên thủ quốc gia đương nhiệm, chứ không tính tới những nhiệm kỳ trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc ông Vladimir Putin có đủ điều kiện để làm Tổng thống Nga thêm hai nhiệm kỳ nữa.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Việc sửa đổi hiến pháp đã được một số thành viên Duma quốc gia là Pavel Krashenninnikov và Olga Sevastyanova cùng với thành viên Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) Andrei Klishas đệ trình lên Hạ viện hồi tháng 11/2020.

Bản sửa đổi hiến pháp cũng ghi rõ, công dân Nga trên 35 tuổi có đủ điều kiện để tham gia tranh cử tổng thống với điều kiện họ đã sinh sống liên tục trong lãnh thổ nước Nga ít nhất 25 năm, và không có quốc tịch nước ngoài hay giấy phép cư trú ở nước ngoài.

Dự kiến, nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Putin sẽ kết thúc vào năm 2024.

Tuấn Trần

Ông Putin tiêm vắc-xin Covid-19, Thủ tướng Anh bày tỏ hối hận

Ông Putin tiêm vắc-xin Covid-19, Thủ tướng Anh bày tỏ hối hận

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiêm mũi vắc-xin ngừa Covid-19 vào ngày 23/3. Cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson bày tỏ hối hận với cách ứng phó dịch bệnh.

Ông Putin hé lộ dự định tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

Ông Putin hé lộ dự định tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ông sẽ tiêm ngừa Covid-9 vào ngày mai (23/3).