Cơ quan Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cho biết, hiện tượng mưa lũ kéo dài nhiều tuần qua đã khiến 14 triệu người dân nước này bị ảnh hưởng, trong đó 744.000 người dân sống tại 26 tỉnh thành buộc phải rời bỏ nhà cửa và có khoảng 10.000 ngôi nhà bị phá hủy do lũ quét.

“Liên tiếp 20 ngày trong tháng 6, mực nước tại 197 con sông đã vượt mức báo động, trong đó mực nước tại 10 con sông dâng cao chưa từng thấy. Việc xảy ra lũ lụt tập trung như vậy là hiếm thấy trong những năm gần đây”, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời ông Liu Zhiyu làm việc tại Trung tâm Dự báo thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên nước cho biết.

{keywords}
Huyện Bình Lạc thuộc Quế Lâm chìm trong biển lũ. Ảnh: THX
{keywords}
Một căn nhà tại huyện Dương Sóc, Quế Lâm bị dòng lũ phá hủy. Ảnh: THX
{keywords}
Huyện Dương Sóc, Quế Lâm chìm trong biển nước. Ảnh: THX
{keywords}
Mưa lũ khiến đất đá sạt lở tại khu vực Phổ Ích, Dương Sóc. Ảnh: THX
{keywords}
Lực lượng cứu hộ đang đưa người dân tới nơi an toàn. Ảnh: Caixinglobal
{keywords}
Nước sông Li Giang tại thành phố Quế Lâm dâng cao do mưa liên tục trong nhiều tuần qua. Ảnh: THX

Tuấn Trần