Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, loạt đạn pháo của Nga đã bắn nhiều tòa nhà ở thủ đô Kiev, làm hàng chục người thiệt mạng.

Một quan chức quốc phòng cấp cao đề nghị giấu tên của Mỹ cho biết, Nga đã sử dụng hỏa lực tầm xa để tấn công các mục tiêu bên trong Kiev với tần suất ngày càng tăng song lực lượng bộ binh Nga không đạt được nhiều tiến bộ. Quan chức này cho biết, quân Nga vẫn còn cách trung tâm thủ đô Kiev khoảng 15km.

Giao tranh cũng gia tăng ở ngoại ô Kiev trong những ngày gần đây trong lúc còi báo động các cuộc không kích ở trong Kiev cũng không ngừng vang lên. Thị trưởng Kiev đã áp đặt giới nghiêm tới sáng mai (17/3).

Người đứng đầu vùng Kiev Oleksiy Kuleba cho biết trên đài truyền hình Ukraine rằng "Nhiều đường phố đã biến thành một đống bê tông và sắt thép. Mọi người đã trốn trong các tầng hầm suốt nhiều tuần và sợ ra ngoài ngay cả khi sơ tán".

 Chùm ảnh thủ đô Kiev sau các đợt tấn công mới nhất của quân Nga qua ống kính Reuters:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Hoài Linh

Nga trừng phạt Tổng thống Biden, Mỹ ra đòn với Tổng thống Belarus

Nga trừng phạt Tổng thống Biden, Mỹ ra đòn với Tổng thống Belarus

Nga vừa công bố trừng phạt Tổng thống Mỹ Joe Biden và hơn chục quan chức khác. Cùng ngày, Mỹ cũng thông báo áp đặt trừng phạt mới với Tổng thống Belarus.