Theo hãng tin Đông Phương, tình hình mưa lớn trong những ngày qua đã khiến mực nước một số sông lớn thuộc tỉnh Tứ Xuyên như sông Phù Giang, Thanh Nông, sông Dân, sông Gia Lăng... vượt qua mức cảnh báo. Lượng nước mưa đo được trong ngày 16/8 tại khu vực Tinh Dương, Tứ Xuyên đã lên tới 466,7mm.

{keywords}
Các ngành chức năng Trung Quốc tham gia cứu hộ người dân vùng lũ. Ảnh: THX

Thông tin sơ bộ từ chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết, nhiều đường sá, đất nông nghiệp và một số cơ sở hạ tầng tại các thành phố như Thành Đô, Đức Dương, Miên Dương, Quảng Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ, cũng như hiện tượng ngập úng trên diện rộng xuất hiện tại nhiều nơi.

Ngoài ra, các ngành chức năng cũng đã sơ tán khẩn cấp hơn 60.000 người từ các vùng ngập lụt tới nơi an toàn.

Video: Mưa lũ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nguồn: Trung Tân Xã

Tuấn Trần

Mưa lũ gây lở đất, chôn vùi hàng chục người tại Ấn Độ

Mưa lũ gây lở đất, chôn vùi hàng chục người tại Ấn Độ

Vụ lở đất xảy ra sáng 7/8 (giờ Ấn Độ) đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 20 căn nhà bị vùi lấp.

Nhiều nơi vẫn mưa xối xả, Trung Quốc lại cảnh báo lũ lụt

Nhiều nơi vẫn mưa xối xả, Trung Quốc lại cảnh báo lũ lụt

Các nhà chức trách ở nhiều tỉnh của Trung Quốc lại ban hành cảnh báo lũ lụt khi dự báo cho thấy những cơn mưa lớn tiếp tục xuất hiện.