{keywords}
Nghi phạm xả súng 

Cảnh sát New Zealand ngày 17/3 cho biết, nhà chức trách tiếp tục nhận diện các nạn nhân và trao trả thi thể cho các gia đình. Theo phong tục Hồi giáo, người chết phải được an táng trong vòng 24h.

AP dẫn lời người đứng đầu lực lượng cảnh sát New Zealand Mike Bush cho biết trong một cuộc họp báo, thi thể nạn nhân thứ 50 được tìm thấy ở nhà thờ Hồi giáo Al Noor. Ngoài ra, vẫn còn 36 người đang nằm trong bệnh viện, hai trong số này đang nguy kịch.

{keywords}
 

Nghi phạm Brenton Harrison Tarrant, 28 tuổi, kẻ ủng hộ thuyết người da trắng thượng đẳng, đã bị cáo buộc giết người trong phiên toà diễn ra hôm 16/3. Tên này sẽ phải tiếp tục ra toà vào ngày khác và đối mặt với nhiều cáo buộc mới.

Nhà chức trách New Zealand cho biết, họ không tin là 3 người bị bắt có liên quan tới vụ xả súng do Tarrant tiến hành.

Chính quyền một số nước cũng đang điều tra thông tin nghi phạm từng đến nhà thờ Hồi giáo ở một số quốc gia như Hy Lạp, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bulgaria.

Hoài Linh