Theo hãng tin AP và Reuters, sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố tiến hành "một chiến dịch quân sự đặc biệt" để bảo vệ người dân, gồm cả người Nga, đang ở Ukraina, tình trạng bình thường ở quốc gia này đã bị phá vỡ.

Tiếng nổ và tiếng súng đã vang lên khắp thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraina, khói bốc lên ở nhiều thành phố. Đối với nhiều người, sự hoảng loạn bắt đầu nổ ra, các xe ô tô ùn ùn kéo tới trạm xăng hoặc chạy trốn khỏi thủ đô. Người dân mang theo hành lý tạm trú ẩn trong tàu điện ngầm trong khi không biết đi đâu.

Cùng lúc, một số người khác vẫn cố giữ thói quen dù bực bội. "Tôi không sợ, tôi sẽ đi làm. Điều bất thường duy nhất là bạn không thể tìm được taxi", một người dân Kiev phàn nàn.

Chùm ảnh của hãng tin AP về cảnh người Ukraina dùng các phương tiện cá nhân, công cộng để rời Kiev. 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

>>> Tình hình chiến sự tại Ukraina

Hoài Linh

Ông Putin nêu điều kiện đàm phán, Tổng thống Ukraina nói 'bị bỏ rơi'

Ông Putin nêu điều kiện đàm phán, Tổng thống Ukraina nói 'bị bỏ rơi'

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraina để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.