Đài NHK dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật cho biết, hai vũ khí mới của Triều Tiên khó đánh chặn vì có đường đạn thất thường và bay ở tầm thấp hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường.

{keywords}
Triều Tiên tuyên bố thử vũ khí dẫn đường chiến thuật mới ngày 25/7. (Ảnh: Reuters/KCNA)

Với các đặc điểm đó, các quan chức quốc phòng Nhật thừa nhận hai vật phóng này có thể bắn tới Nhật Bản, vì dựa trên các kết luận từ quân đội Mỹ và Hàn Quốc thì chúng bay xa 600km.

Theo NHK, Nhật Bản kiên quyết vạch ra các biện pháp đáp trả thích hợp với sự phối hợp chặt chẽ của Mỹ.

Hôm 25/7, Triều Tiên bắn hai vật phóng từ một khu vực gần thành phố ven biển Wonsan. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc xác nhận đó là hai tên lửa tầm ngắn, bay được khoảng 430km thì rơi xuống Biển Nhật Bản.

Hôm sau đó, truyền thông Triều Tiên đưa tin nước này đã thực hiện vụ thử vũ khí dẫn đường chiến thuật mới, được Chủ tịch Kim Jong Un đích thân giám sát.

Thanh Hảo