Theo Reuters, việc ông Biden lựa chọn bà Rice làm cố vấn chính sách đối nội là một điều khá bất ngờ, khi kinh nghiệm làm việc trong chính quyền của bà dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama thiên về đối ngoại. Ngoài việc đảm nhiệm vị trí cố vấn an ninh quốc gia trong thời gian ông Obama tại vị, bà Rice cũng từng là đặc phái viên Mỹ ở Liên Hợp Quốc.

{keywords}
Bà Susan Rice. Ảnh: AP

Một nguồn tin giấu tên thân cận với ông Biden cho biết, Tổng thống đắc cử không coi chính sách đối nội và đối ngoại là hai lĩnh vực riêng biệt, và ông tin tưởng rằng kinh nghiệm trong việc đối ngoại sẽ phù hợp trong việc giải quyết các vấn đề đối nội.

Cụ thể, ông Biden cảm thấy kinh nghiệm của bà Rice khi làm việc tại các cơ quan chính phủ liên bang sẽ cho phép bà này thực hiện được chính sách nghị sự của ông, bao gồm kế hoạch gây dựng lại nền kinh tế Mỹ, vốn đã bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19.

Tuấn Trần

Ông Biden chính thức đề cử tướng gốc Phi lãnh đạo bộ quốc phòng

Ông Biden chính thức đề cử tướng gốc Phi lãnh đạo bộ quốc phòng

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã chính thức đề cử cựu Tướng Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng, bất chấp việc ông Austin mới về hưu 4 năm.

Con trai của ông Biden thừa nhận bị điều tra

Con trai của ông Biden thừa nhận bị điều tra

Hunter Biden, con trai của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, bị điều tra về các khoản thuế, hãng tin RT cho hay.