Theo Reuters, sắc lệnh mới được ký ngày 31/3, 5 tuần sau khi Nga mở chiến dịch tấn công quân sự vào Ukraine và đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các lực lượng Kiev. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định, động thái không liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

{keywords}
Các binh sĩ Nga tham gia diễu binh kỷ niệm 76 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến hai ở Quảng trường Đỏ, Moscow ngày 9/5/2021. Ảnh: Reuters

Sự tham gia của lính nghĩa vụ trong chiến tranh là một chủ đề vô cùng nhạy cảm. Hôm 9/3, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận đã cử một số lính nghĩa vụ đến Ukraine sau khi Tổng thống Putin nhiều lần phủ nhận điều này.

Phát ngôn viên của ông Putin tuyên bố vào thời điểm đó rằng, lãnh đạo Điện Kremlin đã ra lệnh cho các công tố viên quân sự điều tra và xử phạt các quan chức không tuân thủ chỉ đạo của ông về việc không sử dụng lính nghĩa vụ trong chiến dịch ở nước láng giềng.

Sắc lệnh mới của ông Putin nêu rõ, việc triệu tập lính dự bị nhập ngũ vào mùa xuân thường niên, kéo dài từ ngày 1/4 - 15/7, sẽ nhắm vào đối tượng nam giới từ 18 - 27 tuổi. Theo Bộ trưởng Shoigu, những tân binh này sẽ bắt đầu được điều động đến các căn cứ chỉ định vào cuối tháng 5.

"Hầu hết các tân binh sẽ trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp tại các trung tâm đào tạo từ 3 - 5 tháng. Tôi nhấn mạnh rằng, các tân binh sẽ không được điều đến các điểm nóng", trích phát biểu của ông Shoigu trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga.

Tuy nhiên, Mikhail Benyash, một luật sư đại diện cho một số thành viên Vệ binh quốc gia Nga từ chối lệnh điều động đến Ukraine, cho biết theo luật pháp Nga, các lính nghĩa vụ có thể được cử tham chiến sau một số tháng huấn luyện.

Tuấn Anh

Báo Nga hé lộ quân số thương vong, Ukraine báo động Mariupol bị 'biến thành tro tàn'

Báo Nga hé lộ quân số thương vong, Ukraine báo động Mariupol bị 'biến thành tro tàn'

Báo Komsomolskaya Pravda của Nga gây chú ý khi cho đăng báo cáo từ bộ quốc phòng về quân số thương vong của nước này ở Ukraine, nhưng sau đó xóa thông tin.