Mặc dù ông Trump chưa lên tiếng xác nhận việc có tái tranh cử tổng thống hay không, nhưng một số người thân cận quả quyết ông đang ấp ủ ý định đó.

{keywords}
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Lauren Windsor, phóng viên của trang tin Undercurrent News trong tuần này hé lộ, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Jim Jordan nói với cô rằng, cựu Tổng thống Trump đã có kế hoạch công bố việc tái tranh cử "vào ngày nào đó" trong một sự kiện ở Iowa. Dù phát ngôn viên của ông Jordan về sau bác bỏ thông tin, nhưng phóng viên Windsor ngày 3/9 đã công bố đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện với ông Jordan, cho thấy chính khách này thực tế đã nói điều đó.

Trong cuộc trò chuyện, ông Jordan bày tỏ bản thân biết việc ông Trump sẽ tái tranh cử vào năm 2024 sau khi trò chuyện với cựu lãnh đạo Nhà Trắng một ngày trước đó. Theo lời nghị sĩ đến từ bang Ohio, ông Trump "sẵn sàng thông báo sau tất cả những gì điên rồ ở Afghanistan".

Ông Trump đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích và đổ lỗi cho người kế nhiệm Joe Biden kết thúc cuộc chiến ở Afghanistan "trong hỗn loạn". 

Theo báo RT, dư luận tiếp tục rộ lên đồn đoán sau khi Jason Miller, cựu cố vấn của ông Trump mới đây cũng tuyên bố với chương trình truyền hình "None of the Above" trong tuần rằng, bản thân "99 - 100%" chắc chắn về việc "sếp cũ" sẽ chạy đua vào Nhà Trắng lần nữa.

"Tôi đã có cuộc trò chuyện rất tuyệt vời với ông ấy (Trump) tối qua. Tôi sẽ gặp lại ông ấy trong một vài ngày nữa ở đây", ông Miller nói thêm.

Tuy nhiên, một số người đã bày tỏ sự tức giận trên mạng xã hội với ý tưởng ông Trump sẽ chạy đua vào ghế lãnh đạo chính phủ lần nữa. Hạ nghị sĩ Dân chủ Eric Swalwell viết trên Twitter rằng, ông sẽ làm mọi cách để ngăn chặn điều này.

Đáng chú, trong một bài viết mới đăng tải trên tạp chí Vanity Fair về những ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa năm 2024, ông Trump tiếp tục lảng tránh đưa ra câu trả lời rõ ràng về dự định chính trị trong tương lai của mình. Cựu tổng thống chỉ cho hay, phong trào "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) do ông khởi xướng đang "lớn mạnh hơn bao giờ hết" và "mọi người sẽ rất vui" với quyết định của ông vào năm 2024.

Tuấn Anh

 

Ông Trump kêu gọi Tổng thống Biden từ chức vì tình hình Afghanistan

Ông Trump kêu gọi Tổng thống Biden từ chức vì tình hình Afghanistan

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người kế nhiệm từ chức trong bối cảnh Taliban đã chiếm được thủ đô Kabul, Afghanistan.

Ông Trump tái xuất, chế nhạo truyền thông, chê chính quyền mới

Ông Trump tái xuất, chế nhạo truyền thông, chê chính quyền mới

Phát biểu tại cuộc mít tinh đầu tiên kể từ tháng 1, cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden và kêu gọi người ủng hộ đứng về phía đảng Cộng hoà trong bầu cử giữa kỳ vào năm tới.