{keywords}
Binh sĩ Mỹ (Ảnh: SCMP)

Theo EPA, Peter Beyer - Điều phối viên về quan hệ xuyên Đại Tây Dương của Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo: "Quan hệ Mỹ - Đức sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một quyết định của Tổng thống Mỹ". Tuyên bố của ông Beyer là nhằm phản đáp thông tin trên báo Mỹ và Đức rằng Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút 9.500 quân khỏi Đức.

Tờ The Wall Street Journal ngày 5/6 đưa tin, ông Trump ra lệnh rút 9.500 trong tổng số 34.500 quân nhân khỏi nước đồng minh NATO là Đức. Tạp chí Der Spiegel cũng cho biết, Nhà Trắng định rút từ 5.000 tới 15.000 binh sĩ khỏi Đức trong mùa thu năm nay.

"Không chỉ là 9.500 binh sĩ mà cả gia đình họ, ước tính tới 20.000 người Mỹ. Việc này sẽ phá vỡ những cầu nối xuyên Đại Tây Dương".

Trả lời phỏng vấn tạp chí Bild am Sonntag, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh, cả Washington và Berlin đều muốn hợp tác chặt chẽ cho dù quan hệ xuyên Đại Tây Dương có trở nên "phức tạp" dưới thời ông Trump.

Người đứng đầu đảng Dân chủ Xã hội (SPD) tại Quốc hội Đức Rolf Muetzenich cảnh báo, kế hoạch rút quân của Mỹ sẽ dẫn tới việc sắp xếp lại chính sách an ninh tại châu Âu". "Trong bất kỳ trường hợp nào, kế hoạch chiến lược của Mỹ đang chuyển dịch sang châu Á".

Những đồn đoán về việc Mỹ sẽ rút quân khỏi Đức đã râm ran từ năm ngoái. Hiện, Đức là quốc gia mà Mỹ triển khai nhiều quân nhất ở châu Âu. Cựu đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell năm ngoái cũng đề cập tới chuyện rút quân khỏi Đức.

Hoài Linh