Theo hãng thông tấn AP, cuộc tập trận chung đầu tiên giữa 3 quốc gia tại Nhật Bản, được đặt số hiệu ARC21, đã bắt đầu từ hôm 11/5 và kéo dài trong vòng 1 tuần.

{keywords}
Máy bay trực thăng Chinook có mặt tại khu huấn luyện Kirishima trong cuộc tập trận chung Mỹ, Pháp, Nhật hôm 15/5. Ảnh: AP

Khoảng 200 binh sĩ của Nhật Bản và Pháp, cùng với lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, đã tiến hành một cuộc diễn tập tác chiến trong môi trường đô thị tại khu huấn luyện Kirishima, thuộc quyền quản lý của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ở phía nam tỉnh Miyazaki. 

{keywords}
Binh sĩ Pháp tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật hôm 15/5. Ảnh: AP

Cũng trong hôm 15/5, ba nước trên cũng đã tham gia cùng với Australia trong một cuộc tập trận hải quân mở rộng, với sự tham gia của 11 tàu chiến ở Biển Hoa Đông.

{keywords}
Binh sĩ Nhật tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ và Pháp hôm 15/5. Ảnh: AP

Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản muốn tăng cường khả năng quân sự của mình, khi tranh chấp giữa nước này với Trung Quốc trên các vùng biển trong khu vực đang ngày càng trở nên sâu sắc. 

{keywords}
Binh sĩ Pháp tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật hôm 15/5. Ảnh: AP

Kể từ sau Thế chiến II, Hiến pháp Nhật Bản đã hạn chế việc sử dụng vũ lực để tự vệ. Tuy nhiên, nước này trong những năm gần đây đang dần mở rộng vai trò, khả năng và ngân sách quân sự của mình.

{keywords}
Binh sĩ Pháp tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật hôm 15/5. Ảnh: AP

Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakayama Yasuhide nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia tập trận chung với các nước đồng minh. 

{keywords}
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Pháp và Nhật hôm 15/5. Ảnh: AP

Còn theo Trung tá Thủy quân lục chiến Mỹ Jeremy Nelson, cuộc tập trận chung cho thấy 3 quốc gia có thể hợp tác cùng nhau “vì những mục tiêu hoặc lý do chung”.

{keywords}
Các binh sĩ Mỹ và Nhật tham gia cuộc tập trận chung hôm 15/5. Ảnh: AP

Nhật Bản và Mỹ đã hiện đang thúc đẩy tầm nhìn về một khuôn khổ quốc phòng và kinh tế tự do, cởi mở ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, dựa trên các nguyên tắc dân chủ trong khu vực của nhóm Bộ Tứ, gồm 2 nước trên cùng với Australia và Ấn Độ.

Việt Anh

Mỹ khởi động các cuộc tập trận lớn gần lãnh thổ Nga

Mỹ khởi động các cuộc tập trận lớn gần lãnh thổ Nga

Hôm 4/5, lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu đã bắt đầu các cuộc tập trận chung với 28.000 quân từ 26 quốc gia gần lãnh thổ Nga trong hơn 6 tuần, với trọng tâm là các khu vực Balkan và Biển Đen.

Hình ảnh hải quân Trung Quốc và Indonesia tập trận chung

Hình ảnh hải quân Trung Quốc và Indonesia tập trận chung

Trung Quốc và Indonesia đã tiến hành tập trận ở vùng biển ngoài khơi Jakarta, nhằm cải thiện lòng tin và hợp tác.