{keywords}
Ông Joe Biden. Ảnh: AP

Theo báo cáo trình lên FEC vào ngày 3/12, chiến dịch tranh cử của cựu Phó tổng thống Joe Biden đã tiêu tổng số tiền là 1.063.053.521 USD trong thời gian từ 1/4/2019 tới 23/11/2020. Ông Biden chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống vào ngày 25/4/2019.

Với số phiếu mà ông Biden nhận được là 81.271.129 phiếu trong cuộc bầu cử năm nay, thì số tiền mà ông bỏ ra cho mỗi lá phiếu ủng hộ chỉ hơn 13 USD một chút, theo Sputniks.  

Tính tổng, chiến dịch tranh cử của ứng viên này đã quyên góp được 1.064.613.463 USD, khiến ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử Mỹ nhận được hơn 1 tỷ USD tiền ủng hộ từ những người đóng góp.

Ông Biden cũng vượt qua tỷ phú, cựu thị trưởng New York Bloomberg để trở thành ứng viên có chi tiêu cho tranh cử nhiều nhất trong năm 2019-2020.

Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump chi 718.174.436 USD từ tháng 1/2019 tới 23/11/2020. Tính tổng, chiến dịch tranh cử của ông Trump quyên góp được 784.851.655,89 USD, báo cáo đăng trên trang web của FEC cho thấy.

Cuối tháng 10, nhóm Phân tích quảng cáo cho biết, ông Biden đã chi tiêu nhiều hơn ông Trump để thực hiện các quảng cáo trên truyền hình và trên nền tảng kỹ thuật số. Ông Biden cũng là người Mỹ đầu tiên trong lịch sử nước này tiêu hơn 582 triệu USD cho quảng cáo trên truyền hình.

Ông Biden đã được các hãng tin lớn tuyên bố là Tổng thống Mỹ đắc cử dù kết quả bầu cử vẫn đang bị Tổng thống Donald Trump nghi ngờ và tuyên bố, chiến thắng của ông bị đánh cắp do có gian lận. Cùng lúc ông tuyên bố, chắc chắn sẽ rời Nhà Trắng nếu các đại cử tri xác nhận ông Biden là Tổng thống mới của Mỹ khi họ họp vào ngày 14/2 tới.

Hoài Linh

Ông Biden kêu gọi dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày

Ông Biden kêu gọi dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden tuyên bố, ông có kế hoạch kêu gọi người dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu ông nhậm chức.

Ông Biden tiết lộ kế hoạch lễ nhậm chức tổng thống Mỹ

Ông Biden tiết lộ kế hoạch lễ nhậm chức tổng thống Mỹ

Tổng thống đắc cử Joe Biden nói có kế hoạch tổ chức một lễ nhậm chức thu nhỏ, vì sự an toàn giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành dữ dội tại Mỹ.