Theo hãng tin India Today, tiếng súng có thể nghe thấy khắp thủ đô Kabul, Afghanistan, khi các tay súng Taliban bắn lên trời nhằm ăn mừng trước thông tin lực lượng này đã chiếm quyền kiểm soát thung lũng Panjshir và đánh bại Mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan (NRFA).

Một số ảnh và video được trang tin Asvaka News Agency đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho thấy, người dân thành phố Kabul đã phải đưa người thân bị thương tới bệnh viện.

{keywords}
Người dân Kabul bị thương do trúng đạn ăn mừng của Taliban. Ảnh: Asvaka News Agency

Trong một thông cáo được đăng trên Twitter sau đó, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid đã yêu cầu các tay súng ngừng việc nã đạn chỉ thiên, bởi như vậy sẽ khiến tốn đạn được và có thể khiến dân thường bị thương.

Ở một diễn biến khác, người đứng đầu lực lượng chống Taliban ở Panjshir, ông Ahmad Massoud nói rằng thông tin Taliban chiếm được thung lũng này là sai sự thật. “Thông tin Panjshir đầu hàng đang lan truyền khắp trên các phương tiện truyền thông Pakistan là lời nói dối”, ông Massoud nói.

{keywords}
Ảnh: Asvaka News Agency
{keywords}
Ảnh: Asvaka News Agency
{keywords}
Ảnh: Asvaka News Agency

Video: Asvaka News Agency

Video: RT

>>> Cập nhật tình hình chiến sự ở Afghansitan

Tuấn Trần

Taliban tuyên bố chiếm được thành trì chống đối cuối cùng ở Afghanistan

Taliban tuyên bố chiếm được thành trì chống đối cuối cùng ở Afghanistan

Ba nguồn tin Taliban cho biết, lực lượng này đã chiếm được thung lũng Panjshir ở bắc Kabul, tỉnh cuối cùng ở Afghanistan còn chống lại Taliban.

Xem lính Mỹ phá hủy khí tài trước khi rút khỏi Afghanistan

Xem lính Mỹ phá hủy khí tài trước khi rút khỏi Afghanistan

Trên mạng đang lan truyền video quay cảnh lính Mỹ cố tình phá hủy xe quân sự và các thiết bị khác tại sân bay Kabul trước khi rút khỏi Afghanistan, nhằm ngăn chúng rơi vào tay Taliban nguyên vẹn.