{keywords}
 

Quyết định trên được Hội đồng thẩm phán của toà án tối cao Anh gồm 11 người nhất trí thông qua.

Động thái này đã đẩy việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) lún sâu hơn vào bất ổn vì nó gây tổn hại tới Thủ tướng Boris Johnson và trao thêm cho các nghị sĩ thẩm quyền để phản đối kế hoạch Brexit của nhà lãnh đạo này.

Các thẩm phán cho rằng quyết định dừng hoạt động của Quốc hội của Thủ tướng là ngăn các nghị sĩ thực thi nghĩa vụ của họ.

Chủ tịch Hạ viện Anh tuyên bố, cơ quan này sẽ tái nhóm họp ngay lập tức. Hiện, ông Johnson đã mất thế đa số ở Hạ viện và đa phần các hạ nghị sĩ đều phản đối cam kết của ông về việc Anh sẽ rời EU vào ngày 31/10 cho dù có hay không có thoả thuận.

Quốc hội Anh đã bị dừng hoạt động vào ngày 9/9 và mãi tới 14/10 mới tái nhóm họp khi mà hạn chót của Brexit đang tiến gần.

Hoài Linh