Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ngày 12/9 cho hay, ông Abe đã dành khoảng bốn tiếng đồng hồ tại Bệnh viện Keio để thực hiện liệu pháp điều trị bệnh viêm đại tràng mạn tính. Đây là lần thứ ba ông Abe phải vào viện trong vài tuần gần đây.

{keywords}
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo lại vào viện

Trước đó vào ngày 28/8, ông Abe đã tuyên bố từ chức với lý do bản thân bị viêm đại tràng mạn tính, một căn bệnh không thể chữa khỏi và đây cũng là một nguyên nhân khiến ông đột ngột từ chức thủ tướng vào năm 2007, kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo đầu tiên chỉ sau hơn một năm tại vị.

Kyodonews cho biết, Đảng Dân chủ Tự Do (LDP) của ông Abe sẽ tiến hành bầu cử để tìm kiếm người thay thế ông làm chủ tịch đảng này vào ngày 14/9 tới. Dự kiến, chủ tịch LDP được bầu trong cuộc bỏ phiếu lần này sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng Nhật Bản trong phiên họp quốc hội hai ngày sau đó.

Tuấn Trần

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan nguy cơ mất 26 tỷ USD vì Huawei

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan nguy cơ mất 26 tỷ USD vì Huawei

Lệnh cấm sắp có hiệu lực của Mỹ đối với Huawei đe dọa doanh thu của các nhà cung ứng phụ thuộc tại Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc.  

Bão Haishen: Hai thực tập sinh Việt Nam mất tích ở Nhật Bản

Bão Haishen: Hai thực tập sinh Việt Nam mất tích ở Nhật Bản

Bão Haishen: Hai thực tập sinh Việt Nam mất tích ở Nhật Bản