Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã tham gia đợt tập trận bắn đạn thật tại biển Hoàng Hải, bắt đầu từ hôm 23/12.

Cùng tập trận đợt này còn có sự góp mặt của các tàu khu trục, cùng các máy bay chiến đấu J-15.

Theo kênh CCTV, trong suốt đợt tập trận này, các máy bay chiến đấu đã thực hiện hàng loạt nhiệm vụ, bao gồm cất cánh và hạ cánh trên tàu, đánh chặn và tiếp liệu trên không.

{keywords}
Tàu sân bay Liêu Ninh xuất hiện ở Thái Bình Dương, Ảnh: Thời báo Nhật Bản

Trong động thái liên quan, tờ Thời báo Nhật Bản cho hay, lực lượng phòng vệ nước này đã phát hiện ra tàu Liêu Ninh đi trên vùng biển Tây Thái Bình Dương, lần đầu tiên theo hướng giữa Okinawa và đảo Miyakojima.

Hộ tống tàu Liêu Ninh là ba tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường và hai khinh hạm. Đây là lần đầu tiên tàu Liêu Ninh đi vào vùng biển Thái Bình Dương.

Lê Thu

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật với tàu sân bay

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật với tàu sân bay

Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại biển Bột Hải, lần đầu tiên có sự tham gia của tàu sân bay Liêu Ninh.

NATO tập trận rầm rộ

NATO tập trận rầm rộ

Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã khởi động đợt tập trận quy mô lớn tại thị trấn Grafenwoehr ở đông Bavaria, Đức, hôm 14/12.

Trung Quốc tập trận tầm xa

Trung Quốc tập trận tầm xa

Hôm 10/12, máy bay quân sự Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận tầm xa, bay qua vùng biển gần Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).