Peter Garashchuk, cựu đại sứ Ukraina tại tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố nước này có đủ tiềm lực về trí tuệ, cơ sở hạ tầng và tài chính để tự phát triển và chế tạo các vũ khí hạt nhân.

Hé lộ tên lửa Nga trang bị cho chiến cơ tối tân Su-57

Bí ẩn xe bọc thép Pháp dùng đối phó biểu tình

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Obozrevatel của Ukraina, ông Garashchuk quả quyết, ngoài việc sản xuất bom nguyên tử, Kiev cũng có thể phát triển các đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh cho các tên lửa.

{keywords}
Một vụ thử tên lửa đạn đạo lớp Satan. Ảnh: Wikimedia. 

Cựu đại sứ nói, trước kia, nhà máy duy nhất chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Liên Xô đặt ở ở thành phố Dnepropetrovsk của Ukraina. Theo ông, cả Mỹ, Nga và Trung Quốc đều không thể tạo ra bản sao của mẫu ICBM lớp Satan do các kỹ sư Liên Xô phát triển.

Ông Garashchuk cho rằng, đối với việc phát triển vũ khí hạt nhân, Kiev không cần phải e sợ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo hãng thông tấn Sputnik, Ukraina đã nhất trí từ bỏ vũ khí hạt nhân khi lãnh đạo nước này cùng các nguyên thủ Nga, Kazakhstan, Belarus, Mỹ và Anh ký Bản ghi nhớ Budapest về bảo đảm an ninh ngày 5/12/1994. Ngay sau đó, Kiev cũng bắt đầu tham gia ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Hồi đầu năm nay, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko từng bày tỏ, ông sẵn sàng sửa đổi hiến pháp nước này để hợp pháp hóa những nỗ lực thúc đẩy Kiev gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Tuấn Anh

Thủ phạm bất ngờ khiến vũ khí Nga thất bại ở Syria

Thủ phạm bất ngờ khiến vũ khí Nga thất bại ở Syria

Người đứng đầu Tập đoàn tên lửa chiến thuật của Nga cho biết đã phát hiện vũ khí của Nga có nhiều sai sót trong các điều kiện chiến đấu thực tế ở Syria.

TQ có khả năng đối trọng hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương?

TQ có khả năng đối trọng hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương?

Tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng tại châu Á- Thái Bình Dương buộc Trung Quốc xây dựng sức mạnh hải quân và điều này có thể làm gia tăng xung đột với Mỹ.

Hai máy bay quân sự Mỹ rơi ngoài khơi Nhật Bản

Hai máy bay quân sự Mỹ rơi ngoài khơi Nhật Bản

Nhà chức trách Mỹ thông báo, hai máy bay thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến của nước này vừa bị rơi ngoài khơi Nhật Bản.