Quân đội Hàn Quốc hôm 9/6 cho biết đã thu thập được một vật thể được tin là một chiếc máy bay không người lái (drone) của Triều Tiên.


Vật thể này do một người dân địa phương tìm thấy tại một khu vực đồi núi ở Inje, tỉnh Gangwon, gần biên giới phía đông giữa hai nước, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS).

{keywords}
Vật thể nghi là máy bay không người lái của Triều Tiên rơi gần biên giới Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

JCS dẫn báo cáo điều tra tại hiện trường về vật thể cho biết "nó có hình dáng và kích thước" tương tự một chiếc máy bay không người lái loại nhỏ của Triều Tiên, vốn đâm xuống đảo Baengnyeong, phía nam ranh giới trên biển vào tháng 3/2014.

{keywords}
Máy bay không người lái nghi của Triều Tiên được tìm thấy vào năm 2014. (Ảnh: Yonhap)

Vật thể này dài 1,8m và rộng 2,4m, một quan chức JCS nói với hãng thông tấn Yonhap.

Nó trông giống một máy bay thu nhỏ và được trang bị với một camera.

"Mất khoảng 10 ngày để có các kết quả phân tích", vị quan chức này nói thêm.

Sầm Hoa

Video tên lửa đất đối hạm Triều Tiên phóng ra biển

Video tên lửa đất đối hạm Triều Tiên phóng ra biển

Quân đội Hàn Quốc cho biết, sáng nay (8/6), Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đất đối hạm ở Wonsan, thành phố duyên hải phía đông nước này.

Triều Tiên phóng liên tiếp nhiều tên lửa

Triều Tiên phóng liên tiếp nhiều tên lửa

Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc tuyên bố, Triều Tiên vừa phóng nhiều vật phóng không xác định, nhiều khả năng là tên lửa đất đối hạm.

Tàu ngầm Mỹ mang tên lửa Tomahawk tới  bán đảo Triều Tiên

Tàu ngầm Mỹ mang tên lửa Tomahawk tới bán đảo Triều Tiên

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Mỹ USS Cheyenne hôm 6/6 đã tới thành phố cảng Busan, cách Seoul 450km, giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Phi đội Triều Tiên thị uy sức mạnh trên không

Phi đội Triều Tiên thị uy sức mạnh trên không

Các phi đội chiến đấu cơ thuộc lực lượng không quân Triều Tiên hôm 4/6 đã có những màn tỉ thí ngoạn mục trên không trung.

Đội tin tặc Triều Tiên bị tố bí mật theo sát du khách

Đội tin tặc Triều Tiên bị tố bí mật theo sát du khách

Chính quyền Kim Jong Un được cho là có một đội quân gồm 6.000 hacker chuyên nhắm tới điện thoại di động và máy tính xách tay của du khách.