Chưa có thông tin chi tiết vụ xả súng nhưng hãng tin NBC cho biết, các nhân viên cứu thương xác nhận 11 người “gục xuống” khi những tiếng súng vang lên trong ngày cuối cùng của Lễ hội Tỏi Gilroy kéo dài 3 ngày.

Video được đăng tải trên các mạng xã hội cho thấy những người tham dự lễ hội bỏ chạy tán loạn.  

Một nhân chứng mô tả với NBC anh đang rời khỏi hội chợ thì cảm thấy một viên đạn sượt qua đầu và khi quay lại thì thấy mọi người đang bỏ chạy.

Các nhà tổ chức lễ hội chưa đưa ra phát biểu nào. 

{keywords}
Xả súng tại lễ hội tỏi ở California, hàng chục người bị thương

Lễ hội tỏi Gilroy ra đời từ năm 1979 và được tổ chức hàng năm tại thành phố nông nghiệp Gilroy để tôn danh các cây tỏi “Hoa hồng có mùi”. Đây là sự kiện ngoài trời ở Công viên Christmas Hill và tất cả các loại vũ khí bị cấm mang vào.

Gilroy nằm cách San Francisco khoảng 150km, có diện tích rộng với những cánh đồng tỏi bạt ngàn và các nhà máy chuyên sản xuất tỏi. Đây là nơi cung cấp tỏi gia vị lớn nhất ở Mỹ.

Thanh Hảo