Bộ Y tế Chile ngày 18/6 cho hay, nước này đã ghi nhận thêm 4.475 ca nhiễm mới và 226 ca tử vong trong 24 giờ qua. Như vậy, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Chile là 225.103 người, trong đó bao gồm 3.841 trường hợp đã tử vong.

{keywords}
Số ca nhiễm Covid-19 ở Chile tăng mạnh. Ảnh: Reuters

Chile hiện là quốc gia có số ca nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới cao thứ ba ở khu vực Mỹ Latinh, sau Brazil và Peru, và xếp thứ 9 trên phạm vi toàn cầu, theo số liệu mới nhất của trường đại học Johns Hopkins.

Các nhà chức trách Chile cũng cho hay có 1.845 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại các khu chăm sóc tích cực, trong đó 399 người vẫn ở tình trạng nguy kịch. Trong 24 giờ qua, 16.997 cuộc xét nghiệm đã được tiến hành.

Cũng trong ngày 18/6, Bộ Y tế Brazil báo cáo đã có thêm 22.765 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 ở nước này lên 978.142. Đây là mức tăng theo ngày thuộc loại lớn ở quốc gia Nam Mỹ.

Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới. Trong 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận thêm 1.238 trường hợp tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng do Covid-19 kể từ đầu mùa dịch đến nay lên 47.748 trường hợp.

Theo số liệu thống kê trên Worldometers, tính tới 6h sáng nay (19/6, giờ Việt Nam), dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với hơn 8,5 triệu người nhiễm bệnh, trong đó bao gồm hơn 455 nghìn ca tử vong.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch là Mỹ. Trong 24 giờ qua, xứ cờ hoa đã ghi nhận 24.180 ca nhiễm mới, đưa tổng số người bệnh lên 2.259.907. Số trường hợp tử vong mới là 602, đưa tổng số lên 120.543.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Kênh CNN cho biết, trả lời phỏng vấn tờ WSJ vài ngày trước cuộc mít-tinh ở Tulsa, bang Oklahoma, Tổng thống Trump nói, một số người dự sự kiện vào ngày 20/6 này có thể bị nhiễm virus corona, nhưng “đó là con số phần trăm rất nhỏ”.

CNN phân tích số liệu của trường đại học Johns Hopkins cho thấy, trong tuần lễ kết thúc ngày 17/6, mỗi ngày tiểu bang Oklahoma có khoảng 203 ca nhiễm mới dịch Covid-19, tăng khoảng 110% so với thời gian 7 ngày trước đó.

Trong khi đó, Nga thông báo nước này trong 24 giờ qua có 7.790 ca nhiễm mới, mức tăng trong ngày thấp nhất trong 6 tuần qua, nâng tổng số người bệnh Covid-19 lên 561.091. Nga hiện là vùng dịch lớn thứ ba trên phạm vi toàn cầu.

Theo trung tâm ứng phó dịch bệnh của Nga, số ca tử vong mới là 182, nâng tổng số người thiệt mạng do căn bệnh nguy hiểm này lên 7.660.

Tại châu Á, Thủ tướng Abe Shinzo hôm 18/6 nói rằng Nhật Bản sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại giữa các địa phương từ ngày 19/6, do dịch bệnh Covid-19 tạm thời được khống chế.

Phát biểu tại cuộc họp của nhóm đặc trách ứng phó Covid-19 của Chính phủ, Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản đang tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh tế-xã hội và sẽ dỡ bỏ hạn chế đi lại giữa các tỉnh thành với nhau.

Trong khi đó, cơ quan y tế Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 18/6 công bố thành phố này đã ghi nhận thêm 21 ca nhiễm Covid-19 tính tới 24h ngày 17/6, giảm mạnh so với con số 31 trường hợp được báo cáo một ngày trước.

Trong thông báo khẩn ngày 17/6, Cục Thể dục thể thao Bắc Kinh yêu cầu ngừng các sự kiện thể thao cũng như đóng cửa một số phòng tập gym, do thành phố đã nâng mức độ ứng phó khẩn cấp với đại dịch Covid-19 từ mức 2 lên mức 3.

Cùng ngày, chính quyền Bắc Kinh đã chỉ thị tái đóng cửa tất cả các trường học và hạn chế đi lại bằng hàng không từ thủ đô nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

Dương Lâm

Bắc Kinh mạnh tay chống Covid-19, Nga xây đường hầm khử trùng cho tổng thống

Bắc Kinh mạnh tay chống Covid-19, Nga xây đường hầm khử trùng cho tổng thống

Chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan rộng hơn nữa.

Covid-19 cực kỳ nghiêm trọng ở Bắc Kinh, Mỹ lo tăng ca tử vong

Covid-19 cực kỳ nghiêm trọng ở Bắc Kinh, Mỹ lo tăng ca tử vong

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến thủ đô Trung Quốc đột ngột tăng mạnh số ca nhiễm virus corona chủng mới trong cộng đồng và Mỹ đối mặt nguy cơ tăng số trường hợp tử vong vì dịch.