Tối 3/9, tuyển Việt Nam đã về tới nhà, chính thức kết thúc chuyến làm khách trên của Saudi Arabia, trận mở màn vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chuyên cơ chở thầy trò HLV Park Hang Seo hạ cánh ở sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), sau đó bay tiếp về Nội Bài (Hà Nội). Các cầu thủ tỏ ra khá mệt mỏi. Sau trận thua Saudi Arabia tối 2/9, các thành viên tuyển Việt Nam chỉ được ngủ khoảng 3 tiếng, phải dậy từ 4h sáng ra sân bay về nước.

{keywords}
Tuyển Việt Nam về Hà Nội sau hành trình khá mệt mỏi

Ngay khi đặt chân tới Việt Nam, trung vệ Đỗ Duy Mạnh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: "Mạnh xin cảm ơn toàn thể mọi người đã gửi lời động viên an ủi đến Mạnh ạ. Bóng đá luôn là như vậy, phải chấp nhận trong mọi hoàn cảnh. Mạnh mong rằng người hâm mộ sẽ luôn đồng hành ủng hộ Mạnh và tuyển Việt Nam trong những trận đấu tiếp theo".

Ở trận thua Saudi Arabia 1-3, Duy Mạnh để bóng chạm tay khiến anh phải nhận 2 thẻ vàng rời sân, còn tuyển Việt Nam bị phạt đền 11m. Sau trận đấu, Duy Mạnh gửi lời xin lỗi tới đội tuyển cùng người hâm mộ.

Các tuyển thủ Bùi Tấn Trường, Văn Toàn, Quế Ngọc Hải... cũng đều đăng tải hình ảnh mình về tới Việt Nam để thông báo cho người thân. Tất cả đều khẳng định đã quên thất bại ở Saudi Arabia nhằm chuẩn bị cho trận tiếp đón Australia trên sân Mỹ Đình ngày 7/9.

{keywords}
Thủ thành Tấn Trường thông báo mình đã về tới Việt Nam

Sau khi về tới Hà Nội, các thành viên tuyển Việt Nam tiếp tục hoạt động khép kín theo nguyên tắc "bong bóng" của AFC. Thầy trò HLV Park Hang Seo có 4 buổi tập trước khi bước vào trận đấu khó khăn với Australia - đội vừa thắng Trung Quốc 3-0 ở trận ra quân.

Liên quan đến tình hình lực lượng, ngoài 4 cầu thủ gồm Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Nguyễn Xuân Nam và Đình Kha (CLB Bình Định) đã được HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung hiện đang tập luyện cùng U22 Việt Nam, có thông tin thầy Park gọi trở lại tiền đạo Công Phượng lên tuyển. Hiện VFF đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ra Hà Nội cho tiền đạo CLB HAGL.

Diệp Chi

Tuyển Việt Nam được dự đoán cơ hội đi tiếp cao hơn Trung Quốc

Tuyển Việt Nam được dự đoán cơ hội đi tiếp cao hơn Trung Quốc

Trang We Global Football phân tích cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam sau trận thua Saudi Arabia chỉ còn 1,88%, nhưng vẫn cao hơn Trung Quốc.

Báo Thái ấn tượng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam

Báo Thái ấn tượng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam

Báo chí Thái Lan đánh giá cao màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia, nhấn mạnh chiếc thẻ đỏ làm thay đổi hoàn toàn trận đấu.

BLV Quang Huy: Tuyển Việt Nam đá kiểu mới trận tiếp Australia

BLV Quang Huy: Tuyển Việt Nam đá kiểu mới trận tiếp Australia

BLV Vũ Quang Huy cho rằng dù tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia 1-3 nhưng đã có nhiều tín hiệu rất tích cực trong lối chơi.