Các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm trên đường Nguyễn Trãi. Đây là đoạn đường với mật độ phương tiện đông. Tại những nút giao, điểm quay đầu xe luôn “nêm cứng” các phương tiện.

{keywords}
Ô tô chen chúc với xe máy dưới mưa trên đường Nguyễn Trãi
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ùn tắc trong nhiều giờ
{keywords}
Đường Nguyễn Trãi hướng hướng từ quận Thanh Xuân ra Hà Đông
{keywords}
 

 

{keywords}
Nhiều điểm, người dân không thể di chuyển.
{keywords}
Dòng phương tiện kéo dài trên đường Láng
{keywords}
 
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

 

{keywords}
Đường Trường Chinh đoạn giao với Ngã Tư Sở
{keywords}
 
{keywords}
Xe máy ken kín khoảng trống giữa các ô tô trên đường Trường Chinh
{keywords}
Nhiều đoạn đường bị ngập

 

{keywords}
Cơn mưa bất chợt khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn
{keywords}
Ùn tắc giao thông khiến người dân "chôn chân" dưới đường phố
{keywords}
 
{keywords}
Người dân vất vả về nhà

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 13h ngày 8/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/h).

 

Nhiều tỉnh cấm biển, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn tới 300mm

Nhiều tỉnh cấm biển, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn tới 300mm

Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, đã có 5 tỉnh cấm biển, hơn 264.272 chiến sỹ ứng trực. Dự báo các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Nhị Tiến - Phạm Hải